MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đức lập lá chắn phòng thủ lớn để bảo vệ kinh tế trong khủng hoảng khí đốt

Thanh Hà LDO | 30/09/2022 10:55

Chính phủ Đức công bố kế hoạch vay 200 tỉ Euro (195 tỉ USD) để giới hạn giá khí đốt cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. 

Khoản vay của Đức lớn hơn 150 tỉ bảng Anh (165 tỉ USD) mà chính phủ Anh dự kiến vay để tài trợ cho giới hạn giá của nước này, CNN thông tin. 

Đức - nền kinh tế lớn nhất Châu Âu - đang nỗ lực ứng phó với chi phí khí đốt và điện tăng cao do nguồn cung khí đốt Nga cho Châu Âu bị giảm. 

“Giá cả phải giảm, vì vậy chính phủ sẽ làm mọi thứ có thể. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đang thiết lập một lá chắn phòng thủ lớn" - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ngày 29.9. 

Theo kế hoạch dự kiến ​​thực hiện đến mùa xuân năm 2024, chính phủ sẽ áp đặt biện pháp kìm giá khẩn cấp với khí đốt. Chi tiết của kế hoạch này sẽ được công bố vào tháng 10 tới. Kế hoạch cũng bao gồm dừng thu thuế khí đốt để giúp các công ty năng lượng đang vật lộn với giá khí đốt cao ở thị trường giao ngay. 

Việc kìm giá điện tạm thời sẽ trợ cấp tiêu dùng cơ bản cho người tiêu dùng cũng như các công ty vừa và nhỏ. Thuế bán hàng với khí đốt sẽ giảm mạnh từ 19% xuống 7%. 

Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho hay, tình hình tài chính công của Đức ổn định. Bộ trưởng Lindner cũng nói rằng, những động thái này sẽ hoạt động như một lực hãm lạm phát, vốn đã đạt mức cao nhất trong hơn 1/4 thế kỷ.

Giá tiêu dùng ở Đức đã tăng 10,9% trong năm tính đến tháng 9, dữ liệu tạm thời từ văn phòng thống kê của Đức công bố ngày 29.9. 

Trước đây, Đức dựa vào khí đốt của Nga để cung cấp nhiên liệu cho các hộ gia đình và ngành công nghiệp nặng. Tuy nhiên, các lô khí đốt từ Nga sụt giảm kể từ sau chiến sự Ukraina đẩy một số nhà sản xuất của Đức đến bờ vực.

GDP của Đức dự kiến ​​tăng 1,4% trong năm nay nhưng các dự đoán khác nhận định GDP của nước này có khả năng giảm 0,4% vào năm 2023.

Báo cáo của Viện Leibniz về Nghiên cứu Kinh tế cho biết, nguồn cung khí đốt khan hiếm sẽ giảm bớt trong trung hạn nhưng giá khí đốt có khả năng vẫn ở ngưỡng “cao hơn mức trước khủng hoảng”. “Điều này có nghĩa là mất đi sự thịnh vượng vĩnh viễn cho Đức" - báo cáo nhấn mạnh. 

Các nhóm công nghiệp hoan nghênh kế hoạch của chính phủ Đức. Wolfgang Grosse Entrup, người đứng đầu nhóm thương mại công nghiệp hóa chất VCI chia sẻ: “Đây là sự cứu trợ quan trọng. Bây giờ chúng tôi cần thông tin chi tiết một cách nhanh chóng”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn