MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đức lên tiếng về việc vận hành đường ống dẫn khí Nord Stream 2

Khánh Minh LDO | 07/07/2022 16:40
Đức bình luận về lời kêu gọi đưa đường ống dẫn khí Nord Stream 2 vào hoạt động trong trường hợp không còn cách nào khác để đảm bảo nguồn cung khí đốt.

Ngày 6.7, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã loại trừ khả năng đưa đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) vào hoạt động nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu khí đốt của EU.

“Không, đó không phải là một lựa chọn” - Bộ trưởng Habeck nói với kênh N-TV, lưu ý rằng đường ống dẫn khí chưa có chứng nhận. Ông cũng chỉ ra rằng Nord Stream 2 đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trước đó, chính trị gia cánh tả Klaus Ernst - Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ khí hậu và năng lượng của Hạ viện Đức (Bundestag) - đã đề nghị chính phủ tạm thời xem xét vận hành đường ống này khi không thể đảm bảo sự ổn định của nguồn cung khí đốt theo những cách khác.

Đường ống dẫn khí mới xây dựng của Nga chưa bao giờ được vận hành vì Đức đã đình chỉ quá trình cấp giấy chứng nhận vào đầu tháng 2, trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Đường ống dẫn khí Nord Stream 2 chạy từ Nga sang Đức. Ảnh: Euro News

Nord Stream 2 dài hơn 1.200km chạy dưới đáy biển Baltic từ Nga sang Đức. Việc xây dựng đường ống được hoàn thành vào tháng 9.2021 và sẵn sàng để đưa vào sử dụng vào tháng 12 năm ngoái. Đường ống hai nhánh được thiết kế để bơm 55 tỉ mét khối khí tự nhiên hàng năm.

Tháng trước, tạp chí Der Spiegel đưa tin Bộ Tài chính Đức đang nghiên cứu khả năng quốc hữu hóa các đoạn đường ống chạy qua nước này. Chính phủ liên bang đang xem xét liệu một phần của hệ thống dẫn khí đốt Nord Stream 2 trên lãnh thổ Đức có thể cắt khỏi phần còn lại hay không. Các ống dẫn từ đất liền ra biển sau đó có thể được kết nối với một trạm đầu mối LNG di động.

Thông tin Đức có khả năng quốc hữu hóa Nord Stream 2 được công bố trong bối cảnh Đức ngày càng lo ngại về nguồn cung cấp khí đốt Nga. Vào tháng 6, các lượng khí đốt tới Châu Âu mà tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cung cấp qua đường ống Nord Stream 1 đã giảm xuống còn khoảng 40% công suất do thiếu các thiết bị vì liên quan đến lệnh trừng phạt Nga. Trong khi đó, Nord Stream 1 sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn từ ngày 11.7 để bảo trì định kỳ thường niên.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn