MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Xinhua

Đức lo ngại NATO tan rã nếu ông Trump đắc cử

Song Minh LDO | 06/02/2024 09:13

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đặt câu hỏi về tính hữu ích của NATO, khiến giới chức Đức lo ngại về sự tồn vong của tổ chức này nếu ông Trump đắc cử.

Tờ New York Times đưa tin, ông Donald Trump - ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 - đã nhiều lần đặt câu hỏi về tính hữu ích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, cáo buộc các thành viên của khối này ăn bám Mỹ.

Cũng theo tờ New York Times, giới lãnh đạo Đức ngày càng lo ngại rằng, NATO sẽ tan rã nếu ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ.

Phát biểu trước những người ủng hộ ở Las Vegas vào tháng trước, ông Trump tuyên bố Mỹ “đang trả tiền cho NATO nhưng không nhận được lợi nhiều từ họ”. “Nếu chúng ta cần sự giúp đỡ của họ, hãy giả thuyết khi chúng ta bị tấn công, tôi không tin họ sẽ ở bên” - ông Trump nói.

Cựu Tổng thống Donald Trump nhiều lần cáo buộc các đồng minh NATO của Mỹ không chịu phần trách nhiệm của mình và tuyên bố vào năm 2017 rằng, khối quân sự này đã “lỗi thời”.

Ông Trump đang dẫn đầu trong cuộc đua đề cử ứng viên của Đảng Cộng hòa tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 vào tháng 11 tới, sau khi nhiều ứng cử viên đã bỏ cuộc.

Trong bài viết, tờ New York Times cho biết, các quan chức cấp cao của Đức lo ngại rằng, có những nghi ngờ đáng kể về việc liệu NATO có thể tồn tại trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump hay không.

Các cuộc thảo luận không chính thức được cho là diễn ra ở Berlin và các thủ đô châu Âu khác, tập trung vào khả năng tan rã của NATO, đánh dấu “sự đảo ngược đáng kinh ngạc” so với cuộc thảo luận về một “sự thống nhất mới” sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina vào tháng 2.2022 - tờ báo cho biết thêm.

Đảng Cộng hòa đã bỏ chặn thêm viện trợ quốc phòng cho Ukraina và Israel. Thượng viện Mỹ ngày 4.2 đã tiết lộ dự luật lưỡng đảng trị giá 118 tỉ USD, trong đó bao gồm 60 tỉ USD được phân bổ để hỗ trợ các nhu cầu an ninh của Ukraina.

Trước đó, tháng 12.2023, New York Times đưa tin, các nhà ngoại giao EU và đại diện của một số tổ chức tư vấn đã “đến thăm các cộng sự của ông Trump” để hỏi liệu ông có dự định rút Mỹ ra khỏi NATO hay không.

Đầu tháng đó, ông Mark Esper - người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời ông Trump từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020 - nói với MSNBC rằng, nếu tái đắc cử, ông Trump “sẽ rút lại sự ủng hộ đối với Ukraina”.

Cựu Bộ trưởng tuyên bố: “Động thái tiếp theo của ông Trump là bắt đầu rút Mỹ khỏi NATO, chắc chắn là rút quân ra khỏi các nước NATO”. Ông Esper cảnh báo, kịch bản như vậy “có thể khiến liên minh sụp đổ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn