MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ. Ảnh: Xinhua

Đức muốn bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraina

Song Minh LDO | 13/05/2024 09:59

Các nhà lập pháp Đức muốn bắn hạ tên lửa Nga ở Ukraina từ Ba Lan và Romania.

Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) đưa tin, các nhà lập pháp Đức từ cả liên minh cầm quyền và phe đối lập đều ủng hộ ý tưởng NATO áp đặt vùng cấm bay ở miền Tây Ukraina trong bối cảnh xung đột với Nga.

Tờ FAZ đã hỏi các thành viên quốc hội về đề xuất trước đó của Chánh văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Nico Lange. Ông Lange đề xuất bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cơ sở quân sự của Ukraina. Những tên lửa này có thể bị bắn hạ từ lãnh thổ của Ba Lan và Romania.

Theo ông Lange, điều này sẽ giúp tạo ra một vùng an toàn có chiều dài 70km ở biên giới giữa EU và Ukraina, đồng thời cho phép Kiev tái triển khai các hệ thống phòng không từ phía tây đất nước tới tiền tuyến.

Anton Hofreiter, nghị sĩ Quốc hội của Đảng Xanh - một thành viên của liên minh cầm quyền Đức - nói với FAZ: “Việc bảo vệ không phận trên bầu trời Ukraina từ Ba Lan và Romania không phải là điều cần bàn cãi vào lúc này vì ưu tiên hiện tại của phương Tây là cung cấp cho Ukraina nhiều vũ khí và đạn dược hơn”.

Marcus Faber từ Đảng Dân chủ Tự do (FDP), cũng thuộc liên minh cầm quyền, đồng ý rằng nên sử dụng hệ thống phòng không trên lãnh thổ NATO để bảo vệ “không phận trên khu vực biên giới Ukraina”. Theo ông Faber, điều này chỉ có thể thực hiện nếu phương Tây đảm bảo đủ đạn dược cho các hệ thống phòng không.

Một nhà lập pháp của đảng đối lập Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), Roderich Kiesewetter, cũng cho biết những nước phương Tây ủng hộ Kiev có thể bắn hạ máy bay không người lái của Nga ở miền Tây Ukraina. Ông giải thích: “Điều này sẽ giúp lực lượng phòng không Ukraina bảo vệ mặt trận tốt hơn”.

Ông Kiesewetter nhớ lại cách Mỹ, Anh và Pháp hỗ trợ Israel chống lại cuộc tấn công quy mô lớn của Iran vào tháng 4, nói rằng điều đó cho thấy các quốc gia có thể cung cấp sự giúp đỡ như vậy cho các đồng minh mà không thực sự trở thành một bên trong cuộc xung đột.

Vào tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ bắn hạ các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất mà phương Tây dự định cung cấp cho Ukraina.

Đầu tuần này, Nga thông báo sẽ tiến hành các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật như một lời cảnh báo tới Mỹ và các đồng minh không leo thang xung đột Ukraina. Thông báo này được đưa ra sau khi Ba Lan đề xuất cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói về khả năng đưa binh sĩ Pháp và các binh sĩ NATO khác tới Ukraina.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn