MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đức nghi Ukraina đứng sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí amoniac Togliatti-Odessa. Ảnh: Mind

Đức nghi ngờ Ukraina về vụ nổ đường ống dẫn khí giáp Nga

Ngọc Vân LDO | 20/06/2023 07:22
Bộ Quốc phòng Đức nghi ngờ lực lượng của Ukraina có thể đã nhúng tay vào vụ phá hoại đường ống dẫn khí amoniac giáp biên giới Nga.

Một vụ nổ đầu tháng này tại đường ống dẫn khí amoniac lớn chạy qua Ukraina có thể là một phần trong chiến thuật phá hoại của Kiev - tờ Bild của Đức đưa tin hôm 18.6, trích dẫn tài liệu nội bộ của Bộ Quốc phòng Đức.

Vụ nổ vào ngày 5.6 đã làm hư hại một phần đường ống dẫn khí amoniac Togliatti-Odessa ở tỉnh Kharkov của Ukraina, giáp biên giới với Nga.

Đường ống này vận chuyển phân bón của Nga đến thành phố cảng Odessa của Ukraina để tiếp tục vận chuyển đi khắp thế giới, nhưng đã không hoạt động kể từ khi bắt đầu xung đột giữa Mátxcơva và Kiev vào tháng 2.2022.

Bản đồ đường ống dẫn khí amoniac từ Togliatti (Nga) đến Odessa (Ukraina). Ảnh: ICIS

Nga đã nhiều lần yêu cầu Ukraina bỏ chặn đường ống này như một phần của thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Điện Kremlin đã cảnh báo trước đó vào tháng 6 rằng, việc phá hủy đường ống có thể gây nguy hiểm cho tương lai của thỏa thuận ngũ cốc.

Theo tờ Bild, các lực lượng Ukraina có thể đã cố tình làm nổ tung đường ống để ngăn Nga thu lợi từ việc này.

Bộ Quốc phòng Đức tin rằng, không thể loại trừ "sự tham gia của Ukraina vào việc phá hủy đường ống" - tờ Bild viết, trích dẫn phân tích của Bộ mà báo có được.

Theo tờ Bild, đường ống chạy qua lãnh thổ do Ukraina kiểm soát và việc bỏ chặn nó chủ yếu sẽ mang lại lợi ích cho Nga.

Theo các phương tiện truyền thông Đức, vụ nổ đường ống không phải là "hành động phá hoại" duy nhất mà Berlin có khả năng quy cho Kiev.

“Các nhóm thân Ukraina… dường như đã làm gián đoạn giao thông đường sắt dọc theo một tuyến đường chính dẫn vào lãnh thổ Ukraina thông qua các hành động phá hoại” - một phần khác trong tài liệu của Bộ Quốc phòng Đức được cho là đã nêu.

Cụ thể, bài báo đề cập đến tỉnh Zaporizhia là mục tiêu của Ukraina. Khu vực này sáp nhập Nga vào mùa thu năm 2022 sau một cuộc trưng cầu dân ý, cùng với ba vùng lãnh thổ cũ khác của Ukraina.

Theo Bild, các tuyến đường sắt ở Crimea cũng đã bị tấn công. Bộ Quốc phòng Đức tin rằng, các lực lượng Ukraina có thể hoạt động ở phía sau tiền tuyến trong các vùng lãnh thổ do quân đội Nga kiểm soát.

Một ngày sau vụ nổ đường ống dẫn khí amoniac, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc một nhóm phá hoại Ukraina đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, Kiev đổ lỗi cho Mátxcơva về vụ việc và tuyên bố rằng đường ống đã bị hư hại do các cuộc không kích của Nga.

Sau vụ nổ, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev có khả năng khôi phục hoạt động của đường ống “nếu cần”.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, việc phá hủy đường ống sẽ được tính đến trong các cuộc đàm phán về việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, dự kiến hết hạn vào ngày 17.7.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn