MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner. Ảnh: Xinhua

Đức nói không thể tất tay hỗ trợ Ukraina

Song Minh LDO | 25/01/2024 09:47

Bộ trưởng Tài chính Đức cho rằng, chi phí hỗ trợ Ukraina phải được phân chia công bằng giữa các thành viên EU.

Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner nhấn mạnh, Berlin không thể một mình duy trì hỗ trợ quốc phòng cho Ukraina và các thành viên EU khác sẽ cần phải tăng cường đóng góp của họ - RT đưa tin.

Vấn đề tiền mặt đối với Ukraina trở nên căng thẳng sau khi Mỹ ngừng viện trợ và nhu cầu về vũ khí của Kiev ngày càng tăng sau cuộc phản công thất bại.

Bộ trưởng Lindner phát biểu tại một sự kiện của Hiệp hội Doanh nghiệp miền Đông Đức hôm 23.1: “Không thể có chuyện Đức làm nhiều hơn để giúp Ukraina trong khi những nước khác làm ít hơn”.

Nền kinh tế Đức giảm còn 0,3% trong năm ngoái, theo dữ liệu được Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis) công bố vào tuần trước, làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế ở khu vực đồng euro.

Đất nước này đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình lớn liên tục kể từ đầu tháng 1. Nông dân bắt đầu chặn đường sau khi Berlin tuyên bố cắt giảm trợ cấp nông nghiệp nhưng ngay trước đó đã lên kế hoạch chi tiết để tăng gần gấp đôi hỗ trợ cho Ukraina trong năm 2024.

Tuần trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, Đức sẽ chi hơn 7 tỉ euro (7,6 tỉ USD) viện trợ quân sự cho Ukraina trong năm nay. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Berlin đã cung cấp cho Kiev gần 23 tỉ USD viện trợ từ tháng 2.2022 đến tháng 11.2023, đưa Đức trở thành nước đóng góp lớn thứ hai sau Mỹ.

Thủ tướng Scholz cũng kêu gọi “các đồng minh trong Liên minh châu Âu tăng cường nỗ lực” tài trợ cho quân đội Kiev, cho rằng một số quốc gia thành viên quá chặt chẽ trong việc hỗ trợ Ukraina.

Một xe tăng Leopard 2 của Đức - loại xe Đức và một số quốc gia phương Tây viện trợ cho Ukraina. Ảnh: Xinhua

Tuy nhiên, ông Scholz tin tưởng EU sẽ đồng ý gói viện trợ trị giá 50 tỉ euro cho Ukraina tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp sắp tới vào ngày 1.2.

Tuần trước, Washington xác nhận “tạm dừng” hỗ trợ do nhiều tuần tranh cãi chính trị giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Gói vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 60 tỉ USD dành cho Kiev đã bị Đảng Cộng hòa chặn, đồng thời yêu cầu Tổng thống Joe Biden phải giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp trước khi gói viện trợ có thể được thông qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng bày tỏ lo ngại, việc viện trợ quá nhiều vũ khí cho Kiev sẽ làm suy yếu lực lượng của Berlin. Berlin cũng phải “để mắt đến khả năng phòng thủ của chính mình” nghĩa là không thể “tất tay” hỗ trợ cho Ukraina như một số người đang yêu cầu. Ông cảnh báo: “Nếu không, chúng ta sẽ không thể tự vệ được”.

Các quan chức hàng đầu của Ukraina ngày càng gây áp lực lên các nước phương Tây gửi thêm vũ khí, sau thất bại của cuộc phản công mùa hè.

Nga liên tục chỉ trích các chuyến hàng vũ khí của phương Tây tới Ukraina, cho rằng những chuyến hàng này kéo dài cuộc đổ máu một cách không cần thiết mà không làm thay đổi kết quả của cuộc xung đột.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn