MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một binh sĩ của lực lượng vũ trang Đức. Ảnh: AFP

Đức phác thảo kịch bản bùng nổ xung đột Nga - NATO

Thanh Hà LDO | 01/03/2024 11:20

Đức đã chuẩn bị mô hình về cuộc tấn công tiềm tàng giữa Nga và NATO. Theo tờ báo này, Berlin mô tả 4 giai đoạn riêng biệt trong cuộc tấn công, đỉnh điểm là cuộc tấn công hạt nhân tiềm tàng nhằm vào các thành viên NATO.

Tờ Bild của Đức cho hay, bản phân tích rủi ro dài 13 trang về phòng thủ dân sự đã được chuẩn bị để trình bày trước Quốc hội Đức. Bản phân tích này nhận định, Đức sẽ là một trong những mục tiêu hàng đầu trong trường hợp NATO bị tấn công.

Giai đoạn đầu của cuộc tấn công, nếu diễn ra, sẽ liên quan tới một chiến dịch thông tin sai lệch nhằm chia rẽ người dân Đức và gây bất ổn cho xã hội. Ngoài ra, tấn công mạng nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng cũng có khả năng xảy ra.

Trong giai đoạn thứ 2, song song với các cuộc tấn công mạng nhắm mục tiêu vào cả các vệ tinh, lực lượng quân sự của đối phương sẽ được triển khai tới biên giới với NATO.

Giai đoạn 3 của cuộc tấn công vào NATO bao gồm "các cuộc tấn công chọn lọc bằng vũ khí thông thường và các phương tiện phi thông thường, cũng nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Đức".

Bản tin của tờ Bild lưu ý, bản phân tích rủi ro của Chính phủ Đức nhận định, đỉnh điểm của cuộc tấn công (tức giai đoạn 4) là cuộc đối đầu trên bộ, trên biển cũng như trên không trên lãnh thổ Đức và xung đột sẽ diễn ra trên quy mô toàn cầu. Chính phủ Đức cũng không loại trừ việc vũ khí hóa học và vũ khí hạt nhân được sử dụng trong cuộc xung đột này.

Tháng trước, tờ Bild cũng đăng tải bài viết mô tả phác thảo từng tháng về “con đường dẫn đến xung đột” giữa NATO và Nga, nhận định về khả năng xảy ra “cuộc tấn công mở” trong năm 2025.

Trong những tháng gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhiều lần dự đoán Nga có thể tấn công NATO sau 5 đến 8 năm nữa.

Tháng 1 năm nay, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom kêu gọi người dân chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự tiềm tàng giữa NATO và Nga. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps dự đoán về cuộc xung đột toàn cầu giữa phương Tây và Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên trong vòng 5 năm tới.

Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Mátxcơva “không có lợi ích về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự trong việc tiến hành cuộc chiến chống lại NATO”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn