MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Uniper là nhà kinh doanh toàn cầu về các mặt hàng năng lượng. Ảnh: Uniper

Đức ra tay giải cứu công ty năng lượng khổng lồ nhập khẩu khí đốt Nga

Thanh Hà LDO | 22/07/2022 20:50
Chính phủ Đức vào cuộc để cứu trợ một trong những công ty năng lượng lớn nhất đất nước, "nạn nhân" mới nhất trong cuộc khủng hoảng khí đốt Châu Âu.

Nhà phân phối khí đốt Uniper sẽ nhận được số tiền lên tới 15 tỉ euro (15,3 tỉ USD) từ chính phủ sau nhiều tháng Nga cắt giảm nguồn cung và giá khí đốt giao ngay trên thị trường tăng cao khiến công ty này gặp khó khăn, CNN đưa tin. 

Uniper là nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Đức. Công ty mẹ của Uniper là Fortum của Phần Lan ra thông cáo ngày 22.7 cho biết, theo thỏa thuận giải cứu, chính phủ Đức cam kết cung cấp 7,7 tỉ euro (7,8 tỉ USD) để bù đắp những thiệt hại có thể xảy ra trong tương lai, trong khi ngân hàng nhà nước KfW sẽ tăng khoản tín dụng hiện tại lên 7 tỉ euro (7,1 tỉ USD).

Chính phủ Đức cũng sẽ mua 30% cổ phần của Uniper, trong khi Fortum sẽ giảm cổ phần trong công ty từ 80% xuống 56%.

Giám đốc điều hành Fortum Markus Rauramo chia sẻ trong thông cáo báo chí: “Những thực tế địa chính trị mới làm rung chuyển hệ thống năng lượng Châu Âu và điều này xác định một khuôn khổ mới cho các công ty năng lượng Châu Âu”.

Theo ông Rauramo, có nhiều việc cần làm hơn nữa để ngành công nghiệp khí đốt phát triển bền vững.

Uniper - công ty Đức nhập khẩu phần lớn khí đốt Nga - được chính phủ giải cứu. Ảnh: AFP

Theo dữ liệu từ Intercontinental Exchange, giá khí đốt tiêu chuẩn đã tăng 89% kể từ khi xung đột Nga - Ukraina bắt đầu hồi cuối tháng 2. 

Thông báo về thỏa thuận liên quan tới Uniper, Thủ tướng Đức Olaf Scholz xác nhận, nhà nhập khẩu khí đốt hàng đầu của Đức đang "gặp khó khăn lớn".

"Uniper có tầm quan trọng hàng đầu với phát triển kinh tế của đất nước, với cung cấp năng lượng cho cá nhân người dân cũng như nhiều doanh nghiệp" - ông Scholz nhấn mạnh. 

Đức đặc biệt dễ bị tổn thương khi xuất khẩu khí đốt của Nga giảm. Nền kinh tế lớn nhất Liên minh Châu Âu từ lâu đã phụ thuộc vào khí đốt Nga trong cung cấp năng lượng cho các hộ gia đình và ngành công nghiệp nặng. Khí đốt của Nga chiếm hơn một nửa số hợp đồng cung cấp dài hạn của Uniper.

Vào tháng 6, tập đoàn dầu khí Nga Gazprom đã cắt giảm 60% khí đốt vận chuyển qua đường ống Nord Stream 1 - đường ống trực tiếp dẫn khí đốt từ Nga đến Đức - do tranh chấp về việc trả lại một tuabin đường ống khí đốt từ Canada cho Nga.

Đức đã đạt được những bước tiến nhằm giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga. Trong những tháng gần đây, nền kinh tế hàng đầu EU đã giảm tỉ lệ nhập khẩu khí đốt Nga từ mức 55% trước chiến sự Ukraina xuống 35%.

Các đợt cắt giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga tiếp theo đang được triển khai. EU đã cam kết giảm tiêu thụ khí đốt Nga xuống 66% trước năm 2023 và hoàn toàn ngừng phụ thuộc vào năm 2027.

Ngày 20.7, EU công bố kế hoạch phân phối khí đốt khẩn cấp, đặt mục tiêu để các quốc gia thành viên giảm 15% nhu cầu khí đốt trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm nay đến tháng 3 năm sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn