MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoạn đường ống dẫn khí Nord Stream 2 ở Lubmin, Đức. Ảnh: Xinhua

Đức thông tin về cuộc điều tra Nord Stream tại Liên Hợp Quốc

Thanh Hà LDO | 12/07/2023 10:39

Đức tìm thấy dấu vết của chất nổ dưới biển ở các mẫu lấy từ du thuyền bị tình nghi dùng để vận chuyển chất nổ trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Đức thông tin về cuộc điều tra vụ nổ Nord Stream cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong lá thư chung với Thụy Điển và Đan Mạch.

Vụ nổ Nord Stream xảy ra tại đường ống Nord Stream 1 và 2 dưới Biển Baltic vào tháng 9.2022. Vụ nổ đường ống dẫn khí nối Nga và Đức xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Đức, Thụy Điển và Đan Mạch.

Ba quốc gia châu Âu đã mở các cuộc điều tra riêng và gửi bản báo cáo cập nhật trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 11.7. Cuộc họp của tổ chức 15 thành viên lần này do Nga triệu tập.

“Chưa có cuộc điều tra nào kết thúc. Tại thời điểm này, vẫn chưa thể nói khi nào các cuộc điều tra sẽ kết thúc. Bản chất của những hành vi phá hoại là chưa từng có và các cuộc điều tra rất phức tạp" - 3 quốc gia nêu trong lá thư chung đề ngày 10.7. Lá thư này bao gồm bản cập nhật về cuộc điều tra vụ nổ Nord Stream của từng quốc gia.

Vị trí rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch

Bức thư chung cho biết, Đức đang điều tra “việc một chiếc du thuyền đáng ngờ” được thuê theo cách “che giấu danh tính của người thuê thực sự”. Đức vẫn đang điều tra hướng di chuyển chính xác của du thuyền.

"Có nghi ngờ du thuyền được dùng để vận chuyển chất nổ phá hoại các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Trong quá trình điều tra, dấu vết của chất nổ dưới đáy biển được tìm thấy trong các mẫu lấy từ du thuyền" - Reuters dẫn đoạn thông tin về cuộc điều tra của Đức trong lá thư chung.

Báo cáo về cuộc điều tra của Đức cũng nêu rõ, theo đánh giá của chuyên gia, có thể những thợ lặn được đào tạo bài bản đã gắn chất nổ vào các điểm ở đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2.

Nga cáo buộc phương Tây đứng sau vụ nổ Nord Stream. Các chính phủ phương Tây, cũng như Ukraina, phủ nhận liên quan tới vụ việc.

Tháng 3 năm nay, Nga thất bại trong việc thuyết phục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập về vụ nổ Nord Stream.

“Tại thời điểm này, chưa thể xác định một cách đáng tin cậy về danh tính và động cơ của thủ phạm. Đặc biệt là chưa thể xác định vụ việc có do một nhà nước hay chủ thể nhà nước chỉ đạo hay không" - các nhà điều tra của Đức lưu ý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn