MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đức đang cố gắng mua đạn pháo 155 mm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ba Lan

Đức tính mua vũ khí của Ấn Độ để trang bị cho Ukraina

Khánh Minh LDO | 28/02/2024 20:35

Đức được cho là đang xem xét tiếp cận Ấn Độ và các quốc gia Arab để cung cấp thêm đạn pháo cho Ukraina.

Ukraina đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thiếu đạn dược trong bối cảnh các chuyến hàng từ Mỹ bị đình trệ. Tờ Der Spiegel đưa tin, Đức đang xem xét mua đạn pháo của Ấn Độ và các quốc gia Arab để cung cấp cho Ukraina.

Theo tờ báo Đức, các lãnh đạo tình báo phương Tây gần đây đã cảnh báo rằng hệ thống phòng thủ của Kiev có thể sụp đổ trừ khi tình trạng thiếu đạn dược được giải quyết nhanh chóng.

Mỹ - nhà tài trợ chính của Ukraina - không cung cấp thêm bất kỳ viện trợ quốc phòng nào trong hơn một tháng vì Quốc hội không bật đèn xanh cho các khoản phân bổ mới.

Kể từ mùa thu năm ngoái, các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã chặn dự luật viện trợ nước ngoài của Tổng thống Joe Biden, trong đó dự kiến hỗ trợ quân sự trị giá 60 tỉ USD cho Kiev.

Các nhà lập pháp khẳng định sẽ chỉ nhượng bộ nếu Nhà Trắng đồng ý thắt chặt kiểm soát biên giới của Mỹ và thực hiện các biện pháp ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ Mexico.

Trong bối cảnh đó, Ukraina đã rút quân khỏi thị trấn Avdeevka, một thành trì quan trọng ở Donbass, vào đầu tháng này.

Binh sĩ Ukraina. Ảnh: Xinhua

Der Spiegel cho hay, chỉ huy quân sự hàng đầu của Đức giám sát việc mua sắm vũ khí cho Ukraina, Tướng Christian Freuding, đã triệu tập các cuộc họp kín hai tuần một lần với các nhà ngoại giao, nhân viên văn phòng thủ tướng và các quan chức khác.

Đứng đầu chương trình nghị sự là câu hỏi liệu các quốc gia có còn dự trữ đạn pháo đáng kể hay không và liệu họ có thể chia sẻ một số trong số đó hay không. Thậm chí còn có “lời hứa về quyền quyết định” nếu một quốc gia muốn giữ “trung lập” trong vấn đề Ukraina - tờ báo nói thêm.

Tờ Der Spiegel dẫn lời Tướng Freuding xác nhận với Quốc hội Đức vào tuần trước rằng Berlin đang “cố gắng mua đạn dược từ khắp nơi trên thế giới”, đặc biệt chú trọng đến loại đạn 155 mm tiêu chuẩn NATO.

Theo bài báo, Đức đang để mắt đến Ấn Độ như một đối tác tiềm năng, khi một số ước tính cho thấy New Delhi có thể có hàng trăm nghìn quả đạn pháo.

Der Spiegel viết, do Ấn Độ duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga nên mọi thỏa thuận tiềm năng chỉ có thể được tiến hành trong bí mật và với sự giúp đỡ của các bên trung gian. Do đó, “các cuộc đàm phán kín” đang được tiến hành để xác định xem loại đạn này có thể được cung cấp thông qua trung gian hay không.

Tờ báo cho rằng, các thỏa thuận tương tự có thể được đảm bảo với các quốc gia Arab. Một số quốc gia Balkan và châu Phi cũng có thể có kho dự trữ đạn dược phù hợp hoặc có thể sản xuất.

Trong khi đó, người đứng đầu các cơ quan tình báo hàng đầu của phương Tây đã cảnh báo trong cuộc họp bên lề Hội nghị An ninh Munich hồi đầu tháng này rằng, Ukraina có thể mất khả năng trấn giữ tiền tuyến vào tháng 6. Giới chức tình báo kết luận, để ngăn chặn kịch bản như vậy, phương Tây cần nhanh chóng cung cấp vũ khí cho Kiev.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn