MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đức muốn mua dầu của Kazakhstan để thay thế dầu của Nga. Ảnh: AFP

Đức tự tin không cần dầu của Nga cho nhà máy cũ của Rosneft

Thanh Hà LDO | 29/12/2022 07:00
Chính phủ Đức tự tin một nhà máy lọc dầu quan trọng có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi nước này bắt đầu cấm dầu của Nga trong những ngày tới.

Nhà máy lọc dầu PCK Schwedt, phụ thuộc vào dầu thô Urals của Nga thông qua mạng lưới đường ống Druzbha, “đã có những bước chuẩn bị tốt trong những tháng gần đây và sẽ có thể sản xuất mà không cần dầu của Nga vào tháng Giêng” - một phát ngôn viên của Bộ Kinh tế Đức chia sẻ với Bloomberg News.

Người phát ngôn khẳng định, nhà máy PCK Schwedt sẽ tiếp tục thoải mái sản xuất ở mức công suất lắp đặt. Điều này một phần nhờ vào sự đảm bảo từ Ba Lan khi nước này sẽ vận chuyển khối lượng dầu bổ sung qua Gdansk. PCK Schwedt vốn cung cấp nhiên liệu cho Berlin và các vùng phía đông của Đức. 

Thông tin này được công bố vào thời điểm thị trường lo ngại nhà máy lọc dầu ở Đức sẽ phải cắt giảm sâu sản lượng nếu dầu qua đường ống Druzbha bị ngưng trệ hoàn toàn và các cuộc đàm phán với Kazakhstan về nguồn cung dầu vẫn chưa kết thúc.

Đức đang chịu sức ép cực lớn trong việc tìm nguồn cung năng lượng thay thế trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất Châu Âu đã cam kết ngừng tất cả hoạt động nhập khẩu dầu mỏ từ Nga vào năm 2023.

So với một số quốc gia Châu Âu khác, Đức đã có lập trường cứng rắn hơn với các dòng dầu của Nga vận chuyển qua đường ống. 

Nhà máy lọc dầu PCK Schwedt ở Đức. Ảnh: NS Energy

Công ty dầu mỏ Nga Rosneft PJSC có cổ phần trong nhà máy lọc dầu PCK Schwedt, cho đến khi chính phủ Đức nắm quyền kiểm soát nhà máy vào đầu năm nay. Ngoài Schwedt, nhà máy lọc dầu Leuna của TotalEnergies cũng phụ thuộc vào dầu của Nga qua đường ống Druzbha.

Để hỗ trợ 2 nhà máy lọc dầu này, một đường ống từ cảng Rostock của Đức đang được nâng cấp nhưng công suất đường ống mới quá nhỏ để thay thế ngay dòng chảy từ Druzbha. 

Người phát ngôn của Bộ Kinh tế Đức xác nhận, từ tháng 1.2023, đường ống từ cảng Rostock sẽ vận hành đầy đủ theo công suất lắp đặt. 

Các nhà máy lọc dầu của Đức đang đàm phán với Kazakhstan về việc mua dầu nhưng vẫn còn nhiều rào cản, chủ yếu là do dầu thô sẽ phải vận chuyển qua lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, theo các lệnh trừng phạt hiện tại được phép sử dụng mạng lưới đường ống hiện có cho dầu của Kazakhstan, Bộ Kinh tế Đức khẳng định. 

“Do tính chất của dầu thô, việc trộn lẫn dầu thô trong quá trình vận chuyển trong đường ống và tàu chở dầu là không thể tránh khỏi và cũng được cho phép theo các lệnh trừng phạt của EU” - người phát ngôn nói. 

Đại diện Bộ Kinh tế Đức lưu ý, “việc trộn lẫn không được làm tăng sản lượng hoặc doanh số bán dầu thô của Nga hoặc tạo ra những lợi ích khác cho các công ty Nga ngoài chi phí vận chuyển".

Mỗi năm, KMG Trading - công ty con của công ty dầu mỏ nhà nước Kazakhstan KazMunayGas JSC -  đưa 13 triệu tấn dầu thô vào hệ thống đường ống dẫn dầu của Nga và được phân bổ một lượng dầu Urals tương đương để bán ra thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất dầu của Kazakhstan chưa gửi bất kỳ yêu cầu chính thức nào tới Transneft của Nga để vận chuyển dầu tới Đức thông qua đường ống Druzhba trong tháng 1.2023, theo phát ngôn viên Transneft Igor Dyomin.

“Tất cả các yêu cầu vận chuyển qua Druzhba trong tháng 1 đã lập và cho đến nay không có lượng hàng nào của Kazakhstan được vận chuyển tới Đức. Có thể có thay đổi với kế hoạch vận chuyển tháng Giêng, nhưng chỉ trong nửa cuối tháng” - ông nói. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn