MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rò rỉ khí đốt từ đường ống dẫn khí Nord Stream ở Biển Baltic, ngày 28.9.2022. Ảnh: Xinhua

Đức tuyên bố về thủ phạm phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân LDO | 15/09/2024 13:08

Thủ tướng Đức tuyên bố không có gì bị che giấu trong cuộc điều tra thủ phạm phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Berlin hy vọng sẽ đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý “nếu chúng tôi có thể bắt được chúng” - RT dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết hôm 14.9.

Ông Scholz đồng thời khẳng định, "không có gì bị che đậy trong cuộc điều tra phá hoại đường ống Nord Stream" - vài ngày sau khi Nga chỉ trích cuộc điều tra của Đức là “hoàn toàn không minh bạch”.

Cho đến nay, chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ nổ vào tháng 9.2022 làm hỏng 3 trong số 4 nhánh đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc), nơi vận chuyển khí đốt Nga đến Đức và các khu vực khác của Tây Âu.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả cơ quan an ninh và Tổng công tố viên liên bang điều tra các vụ nổ mà không cần quan tâm đến bất kỳ ai” - Thủ tướng Scholz phát biểu trong cuộc gặp người dân ở Prenzlau, Brandenburg, ngày 14.9.

“Không có gì bị che đậy, điều đó hoàn toàn rõ ràng. Chúng tôi muốn đưa những kẻ đứng sau vụ việc này ra trước công lý ở Đức nếu chúng tôi có thể bắt được chúng” - ông Scholz nhấn mạnh.

Tháng trước, nhiều hãng thông tấn Đức đưa tin rằng, chính quyền đã ban hành lệnh bắt giữ đầu tiên trong vụ án, được cho là đối với một công dân Ukraina được xác định là "Vladimir Z".

Vài tháng sau vụ nổ Nord Stream, nhà báo Mỹ đoạt giải Pulitzer, ông Seymour Hersh trích dẫn những người tố giác và các nguồn tin đáng tin cậy khác cáo buộc rằng hoạt động này được thực hiện bởi các thợ lặn Mỹ, dưới vỏ bọc cuộc tập trận BALTOPS 22 của NATO.

Đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức. Ảnh: Gazprom

Mátxcơva không công khai cáo buộc Washington nhưng lưu ý rằng Mỹ được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​việc gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt Nga giá rẻ cho cường quốc kinh tế của Liên minh châu Âu EU.

Tuy nhiên, theo thông tin được truyền thông phương Tây quảng bá ngay sau tiết lộ của Hersh, các vụ nổ được cho là do một nhóm nhỏ biệt kích thân Ukraina thực hiện.

Các cáo buộc cho rằng những người này đã thuê một chiếc du thuyền đến địa điểm đường ống Nord Stream và lặn xuống để đặt thuốc nổ. CIA và các đối tác châu Âu, cũng như Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, được cho là không được biết.

Tuy nhiên, mới đây, tờ Wall Street Journal cho rằng ông Zelensky biết và chấp thuận hoạt động này, sau đó đổi ý và cố gắng ngăn chặn nhưng không thành công.

Bình luận về cuộc điều tra đang diễn ra của Đức về vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream, ngày 12.9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng Berlin không chia sẻ bất kỳ thông tin nào với Mátxcơva mặc dù đã nhận được nhiều yêu cầu.

Ông Lavrov mô tả cuộc điều tra là hoàn toàn không minh bạch và bác bỏ những tuyên bố rằng "sáu cá nhân thực hiện vụ phá hoại một cách bốc đồng" là không thể tin được.

"Nếu ai đó thực sự có thể tin vào phiên bản này, thì chỉ có những người sợ sự thật" - ông Lavrov nói. Ngoại trưởng khẳng định rằng Nga sẽ tiếp tục yêu cầu một cuộc điều tra minh bạch, "điều đang bị Mỹ, Anh và các đồng minh của họ ngăn cản".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn