MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường ống dẫn khí Nord Stream 2 được hạ đặt trong lãnh hải Đức. Ảnh: Gazprom

Đức vô tình lộ tin nhạy cảm của NATO cho Nga khi xây Nord Stream 2

Thanh Hà LDO | 05/12/2023 09:32

Vấn đề về giám sát của cơ quan hàng hải Đức trong vụ đường ống dẫn khí Nord Stream 2 mới đây đã được hé lộ trong cuộc điều tra của một ủy ban Quốc hội Đức.

Nord Stream 2 AG - công ty thuộc sở hữu của Gazprom Nga - đã yêu cầu thông tin cụ thể về các hoạt động của tàu ngầm NATO từ văn phòng Cơ quan Hàng hải Stralsund.

Tuy nhiên, theo truyền thông Đức, "một sai lầm chết người" đã xảy ra bởi ngoài những thông tin được yêu cầu, các dữ liệu khác đã được chuyển cho phía Nga.

Bản tin của tuần báo Die Zeit của Đức cho hay, tập đoàn Gazprom của Nga đã tìm cách truy cập vào dữ liệu bí mật của NATO trong quy trình phê duyệt đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Các nguồn tin Đức gọi đây là tai nạn và thông tin bị chuyển nhầm liên quan tới năng lực của NATO, bao gồm các cuộc tập trận và thông tin chi tiết về đạn dược. Mức độ nghiêm trọng của vụ chuyển nhầm thông tin lớn tới mức buộc quân đội phải có biện pháp khắc phục ngay lập tức.

Thiết bị của đường ống Nord Stream. Ảnh: Xinhua

Cựu lãnh đạo Văn phòng Cơ sở Hạ tầng, Môi trường và Dịch vụ Liên bang của Bundeswehr (tức quân đội Đức) đã bị thẩm vấn trong vụ việc này. Bản chất của những dữ liệu nhạy cảm và thời gian phía Nga truy cập dữ liệu vẫn chưa chắc chắn vào thời điểm hiện tại.

Về phần mình, Cơ quan Hàng hải Stralsund giải thích, "thông lệ trong quá trình phê duyệt ở vùng Biển Baltic là phải tính đến những khu vực đã được chỉ định là vùng quân sự".

Ví dụ, điều này diễn ra trong quá trình phê duyệt xây dựng các trang trại gió và kết nối với đất liền, cũng như "các dự án như Nord Stream 2". Tuy nhiên, những việc này được thực hiện tuân theo các yêu cầu an ninh của Bundeswehr.

Quỹ Khí hậu Mecklenburg-Vorpommern được thành lập theo nghị quyết của quốc hội Đức đầu năm 2021 để hoàn thành đường ống Nord Stream 2 bất chấp việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Hiện nay, một ủy ban điều tra đặc biệt do phe đối lập chỉ định đang điều tra mức độ ảnh hưởng của chính phủ liên bang vào thời điểm đó (liên minh SPD/CDU) và tác động của phía Nga trong việc thành lập tổ chức này.

Bà Manuela Schwesig (SPD) - người đứng đầu chính quyền bang Mecklenburg-Vorpommern từ năm 2017 - đã nhiều lần bị cáo buộc vận động hành lang cho Nord Stream 2, trong đó bao gồm việc vận động hành lang cho Quỹ Khí hậu Mecklenburg-Vorpommern.

Nhà tài trợ lớn nhất cho Quỹ Khí hậu Mecklenburg-Vorpommern là Nord Stream 2 (một công ty con của Gazprom Nga), đã quyên góp 20 triệu euro.

Đường ống dẫn khí Nord Stream 2 do Đức và Nga đầu tư đã không được đưa vào hoạt động dù việc xây dựng đã hoàn tất do xung đột Nga - Ukraina nổ ra tháng 2.2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn