MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một tù nhân tại nhà tù ở Guayaquil, Ecuador, hôm 29.9. Ảnh: AFP

Đụng độ băng đảng đẫm máu trong nhà tù Ecuador, ít nhất 100 người chết

Thanh Hà LDO | 30/09/2021 07:49

Trận chiến đẫm máu của các băng đảng trong nhà tù ở thành phố ven biển Guayaquil của Ecuador khiến ít nhất 100 tù nhân chết và làm bị thương thêm 52 người khác.

Giới chức Ecuador gọi vụ hỗn chiến băng đảng là vụ thảm sát nhà tù tồi tệ nhất trong lịch sử nước này. Ít nhất 5 người trong số người chết đã bị chặt đầu, theo các quan chức cho biết ngày 29.9. 

Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso ban bố tình trạng khẩn cấp trong hệ thống nhà tù sau vụ việc. Giới chức cho hay, vụ đụng độ đẫm máu tại nhà tù Guayas là do các băng nhóm có liên hệ với các tổ chức ma túy quốc tế tranh giành quyền kiểm soát trong nhà tù. 

Văn phòng nhà tù Guayas thông tin trên Twitter hôm 29.9 rằng: "Tính đến thời điểm này, hơn 100 người chết và 52 người bị thương đã được xác nhận". Vụ đụng độ diễn ra ngày 28.9 có liên quan tới súng, dao và bom.

"Thật là một thảm kịch khi giao tranh giữa các băng, nhóm tội phạm để tìm cách kiểm soát nội bộ đạt đến những cấp độ này" - giám đốc văn phòng nhà tù Bolívar Garzón phát biểu trên đài FMundo.

Bộ truyền thông của Ecuador cho hay, tổng thống sẽ tổ chức một cuộc họp báo để thông báo chi tiết về tình trạng khẩn cấp.

Bộ trưởng Tư pháp Ledy Zúñiga đồng thời là cựu chủ tịch Hội đồng Nhà tù Quốc gia Ecuador, cho biết: “Trong lịch sử của đất nước, chưa có một vụ việc nào tương tự hoặc thậm chí gần với vụ việc này". 

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng chục thi thể trong khuôn viên nhà tù Guayas. 

Giới chức Ecuador mất gần 5 giờ để giành lại quyền kiểm soát nhà tù sau vụ đụng độ băng đảng hôm 28.9. Bạo lực nổ ra từ cuộc tranh chấp giữa các băng đảng là “Los Lobos” và “Los Choneros”, AP dẫn thông tin từ các quan chức. 

Mario Pazmiño, cựu giám đốc tình báo quân sự của Ecuador, nhận định, cuộc đụng độ đẫm máu cho thấy "tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã xâm nhập vào cấu trúc" nhà tù của Ecuador. Ông đồng thời lưu ý, băng đảng khét tiếng Sinaloa và Jalisco New Generation của Mexico hoạt động thông qua các băng nhóm địa phương.

"Họ muốn gieo rắc nỗi sợ hãi" - ông nói hôm 29.9 sau khi các quan chức khác xác nhận có 5 vụ chặt đầu trong vụ đụng độ. 

Hồi tháng 7, tổng thống Ecuador đã ban bố tình trạng khẩn cấp khác trong hệ thống nhà tù nước này sau một số đợt bạo lực khiến hơn 100 tù nhân bị giết. Tuy nhiên, những vụ tử vong này xảy ra ở nhiều cơ sở khác nhau chứ không phải tại một nhà tù như vụ thảm sát ngày 28.9.

Ngày đẫm máu nhất xảy ra vào tháng 2, khi 79 tù nhân chết trong các cuộc bạo loạn đồng thời tại 3 nhà tù ở Ecuador. Đến tháng 7, thêm 22 tù nhân chết trong trại giam Litoral. Ngay trong tháng 9, một cơ sở giam giữ bị tấn công bằng máy bay không người lái nhưng không có ca tử vong nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn