MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tài liệu tình báo Mỹ năm 2004 đưa ra những dự báo về thế giới năm 2020. Ảnh: AFP

"Dựng tóc gáy" với dự đoán của tình báo Mỹ về thế giới năm 2020

Ngọc Vân LDO | 02/01/2020 14:48
Tài liệu tình báo Mỹ năm 2004 đưa ra những dự báo về thế giới đến năm 2020, trong đó có những dự báo chuẩn xác "dựng tóc gáy".

Năm 2004, khi Tổng thống George W. Bush đắc cử nhiệm kỳ thứ hai và khi Mark Zuckerberg ra mắt Facebook, các nhà phân tích của tình báo Mỹ đã hợp tác với hàng trăm chuyên gia trên toàn cầu để thử để dự đoán thế giới sẽ ra sao vào năm 2020.

Với tiêu đề "Lập bản đồ cho tương lai toàn cầu", bản báo cáo dài 119 trang được Hội đồng Tình báo Quốc gia xuất bản gần 16 năm trước.

Tài liệu do quan chức hàng đầu của Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ lúc đó là Mathew Burrows dẫn đầu đã đưa ra một số dự đoán về tình hình chính trị ở Mỹ và thế giới, sự suy giảm của các tổ chức quốc tế và dự đoán một phần sự xuất hiện của IS - theo Mail.

Mặc dù các tác giả có một số dự báo không chính xác kể từ thời điểm 2004 đến 2020, như thành lập nhà nước Palestine, các vấn đề nội bộ của Nga... nhưng có một số dự đoán chính xác đến mức "dựng tóc gáy" khi đọc lại.

Thay đổi các liên minh

Tài liệu dự báo về sự xấu đi của mối quan hệ giữa Mỹ với Châu Âu và nói rằng các quốc gia Châu Âu sẽ thích EU hơn NATO. Thực tế, trong những năm gần đây, các đồng minh lịch sử đã tránh xa Washington do những bất đồng về thương mại và các lĩnh vực hợp tác quan trọng khác.

Đồng thời, các tác giả nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ gặp nhiều thách thức hơn khi đối phó với liên minh Châu Âu với Châu Á. "Ví dụ, một liên minh EU-Trung Quốc, mặc dù vẫn chưa thể, nhưng không còn là điều không tưởng", bản ghi nhớ viết.

Ý tưởng nước Mỹ trên hết

Tài liệu nêu chi tiết một kịch bản hư cấu về một bà Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hư cấu viết trong nhật ký của mình rằng người Mỹ đang mệt mỏi với việc nước này đóng vai sen đầm thế giới, gánh vác gánh nặng của các đồng minh. Bà Tổng Thư ký hư cấu cũng phải vật lộn để duy trì trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, bởi các nhóm "Nước Mỹ trên hết" kêu gọi bãi bỏ Liên Hợp Quốc.

Trên thực tế, Tổng thống Donald Trump từng dọa rút Mỹ khỏi Liên Hợp Quốc nếu các nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án quyết định của ông công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

Cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc

Mặc dù các tác giả của tài liệu đã không hình dung ra chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, nhưng họ đã đúng khi đánh giá mối quan hệ này hay đúng hơn là căng thẳng giữa hai nước. 

"Chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy ở Trung Quốc và lo ngại ở Mỹ về Trung Quốc như một đối thủ chiến lược mới nổi có thể thúc đẩy mối quan hệ ngày càng đối nghịch" - tài liệu viết.

Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại

Tài liệu dự đoán ảnh hưởng toàn cầu của Washington sẽ giảm dần khi các cường quốc khác xuất hiện, mặc dù lưu ý rằng Mỹ sẽ vẫn là "quốc gia duy nhất quan trọng nhất trên mọi phương diện quyền lực". 

Trên thực tế, các chuyên gia nhận định rằng gần đây Mỹ đã mất đi sức mạnh của mình khi Trung Quốc và Nga cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực. Trớ trêu thay, vào năm 2004, kịch bản này được coi là không thể.

Khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên

Tài liệu tình báo năm 2004 dự đoán rằng một cuộc khủng hoảng về Triều Tiên "có khả năng sẽ xảy ra trong vòng 15 năm tiếp theo". Tài liệu cũng dự đoán Triều Tiên và Iran sẽ phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trước năm 2020 và nói rằng kịch bản này "sẽ làm tăng khả năng hành động quân sự của Mỹ chống lại họ hoặc đồng minh".

Khủng bố thảm khốc

Mặc dù các tác giả của báo cáo không nhìn thấy trước sự xuất hiện của tổ chức khủng bố IS, nhưng họ đã dự báo rằng "sự truyền bá của Hồi giáo cực đoan sẽ có tác động toàn cầu đáng kể đến năm 2020, tập hợp các nhóm sắc tộc và dân tộc khác nhau và thậm chí có thể tạo ra một nhà nước xuyên quốc gia".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn