MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại điểm kiểm soát ở Aleppo hồi tháng 2.2018. Ảnh: Reuters

Đường đến chiến thắng cuối cùng của Tổng thống Syria Assad ngập "bẫy mìn"

Khánh Minh LDO | 31/07/2018 10:58
Con đường đến chiến thắng cuối cùng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đầy rẫy "bẫy mìn ngoại giao", làm phức tạp nỗ lực giành lại mọi tấc đất và có thể để mất vĩnh viễn những khu vực rộng lớn ở Syria.

Những tiến bộ của quân đội chính phủ dưới sự trợ giúp của Nga và Iran đã giúp ông Assad đánh bại những phiến quân cuối cùng gần thủ đô Damascus và thành phố Homs, cho phép khôi phục quyền kiểm soát khu vực tây nam Syria chỉ trong vài tuần.

Những phiến quân từng đối đầu quyết liệt hiện không gây ra mối đe dọa quân sự nào với ông Assad. Nhờ sự hậu thuẫn của các đồng minh, ông Assad đang kiểm soát phần lớn đất nước và mời các nhà đầu tư từ các nước thân thiện giúp tái thiết Syria.

Tổng thống Assad cũng đã khôi phục quyền kiểm soát biên giới với Jordan và Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Tuy nhiên, gần như toàn bộ vùng phía bắc và phần lớn khu vực phía đông vẫn nằm ngoài tầm tay của ông Assad. Tại những khu vực này, một thử nghiệm mới đang chờ đợi: Các lực lượng thù địch Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang vạch ra những vùng kiểm soát riêng biệt trên lãnh thổ Syria.

Những ưu tiên của Nga, đặc biệt là mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, có thể xác định cách chiến tranh khởi nguồn từ đây.

Tương tự như vậy với Tổng thống Donald Trump, người đã đưa ra những tín hiệu xung đột về việc lực lượng Mỹ sẽ duy trì chỗ đứng bao lâu ở vùng đông và đông bắc. Lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn đã bác bỏ con đường đàm phán với Tổng thống Assad và tìm cách bảo vệ khả năng tự trị của mình.

"Cuộc xung đột đang bước vào một giai đoạn mới. Nhưng thật khó để nói rằng chiến tranh đang đến hồi kết thúc khi còn rất nhiều lãnh thổ đất nước vẫn nằm ngoài tầm tay của chính phủ" - Reuters dẫn lời ông Noah Bonsey, chuyên gia phân tích cao cấp của Nhóm khủng hoảng quốc tế về Syria nói.

"Và vẫn chưa rõ mức độ nổi dậy xuất hiện ở nhiều lãnh thổ do chính phủ kiểm soát có thể xuất hiện như thế nào" - ông Bonsey cho hay.

Tuần trước, các chiến binh IS đã giết hại hơn 200 người ở khu vực Sweida. Cuộc chiến ở Syria ước tính cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn