MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường ống dẫn khí xuyên Sahara sẽ kết nối các thị trường khu vực châu Phi và châu Âu. Ảnh: energycapitalpower.com

Đường ống dẫn khí 13 tỉ USD bổ sung nguồn cung mới cho châu Âu

Song Minh LDO | 06/02/2024 16:27

Đường ống dẫn khí xuyên Sahara trị giá 13 tỉ USD cho phép các quốc gia Tây Phi khai thác các thị trường châu Âu đang thiếu khí đốt.

Đường ống dẫn khí xuyên Sahara trị giá 13 tỉ USD cho phép các quốc gia Tây Phi khai thác các thị trường châu Âu đang thiếu khí đốt.

Mục đích của đường ống dẫn khí xuyên Sahara - dự kiến chạy từ các mỏ giàu tài nguyên của Nigeria ở vùng Warri qua Niger và đến thị trấn Hassi R’Mel ở Algeria - là kết nối các thị trường khu vực châu Phi và châu Âu qua bờ biển Địa Trung Hải.

Với công suất 30 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm, đường ống dài 4.128 km sẽ tận dụng mạng lưới đường ống rộng lớn trong khu vực ở Tây và Bắc Phi, bao gồm đường ống dẫn khí Maghreb - châu Âu và đường ống dẫn khí Medgaz.

Theo trang Energy Capital Power, đường ống trị giá 13 tỉ USD mang lại cơ hội kinh tế mạnh mẽ cho Nigeria, Algeria và Niger, cho phép các quốc gia này khai thác các thị trường châu Âu đang thiếu khí đốt, đồng thời kiếm tiền từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mỗi nước.

Theo báo cáo Hiện trạng Năng lượng Châu Phi năm 2023 của Phòng Năng lượng Châu Phi, Nigeria và Algeria cùng với Ai Cập sẵn sàng đóng vai trò là nguồn cung cấp khí đốt chính cho châu Âu trong những năm tới và đã chiếm khoảng 80% tổng sản lượng khí đốt của Châu Phi.

Với việc thành lập một lực lượng đặc trách và lộ trình phát triển dự án, đường ống dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2030. Dự án sẽ được xây dựng và vận hành thông qua sự hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Nigeria (NNPC), Tập đoàn Sonatrach của Algeria và Công ty kỹ thuật điện Ansaldo Energia của Italy.

Đường ống dẫn khí xuyên Sahara (màu đỏ) chạy từ các mỏ giàu tài nguyên của Nigeria ở vùng Warri qua Niger và đến thị trấn Hassi R’Mel ở Algeria, kết nối các thị trường khu vực châu Phi và châu Âu qua bờ biển Địa Trung Hải.. Ảnh: Wiki

Đường ống dẫn khí xuyên Sahara có vị trí thuận lợi, không chỉ tạo điều kiện cho xuất khẩu khí đốt trong khu vực mà còn tạo điều kiện cho sự hợp tác và đầu tư rộng rãi hơn về năng lượng giữa các bên liên quan ở châu Âu và châu Phi.

Nguồn cung cấp khí đốt của châu Phi cho châu Âu sẽ là chủ đề thảo luận chính tại diễn đàn Đầu tư vào năng lượng châu Phi ở Paris (Pháp) năm nay - dự kiến diễn ra vào ngày 14-15.5 - nơi các chuyên gia trong ngành và các nhà hoạch định chính sách sẽ hợp tác trên những con đường mới để đa dạng hóa năng lượng và hội nhập khu vực.

Mặc dù tốc độ sản xuất LNG giảm kể từ năm 2021, Nigeria có vị thế tốt để tận dụng đường ống tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu khí đốt đang tăng vọt của châu Âu, sau tình trạng thiếu khí đốt Nga do chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Trong khi đó, đường ống dẫn khí cũng sẽ tạo điều kiện cho Niger - quốc gia hiện sản xuất 20.000 thùng dầu mỗi ngày - kiếm tiền từ nguồn tài nguyên khí đốt có trữ lượng khoảng 34 tỉ mét khối của nước này.

Đường ống dẫn khí đốt xuyên Sahara có tiềm năng tăng cường an ninh năng lượng ở Tây Phi bằng cách đảm bảo nguồn cung và giảm sự phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu. Hơn nữa, khả năng tiếp cận mạng lưới khí đốt tự nhiên trong khu vực và địa phương sẽ giúp giảm gián đoạn nguồn cung và biến động giá cả, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân địa phương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn