MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia 2 dự kiến chưa thể xây dựng ngay trong năm 2024. Ảnh chụp màn hình Financial Times

Đường ống dẫn khí huyết mạch Nga - Trung Quốc bị hoãn khởi công

Thanh Hà LDO | 29/01/2024 11:28

Nga và Trung Quốc vẫn chưa thống nhất được chi tiết về dự án đường ống dẫn khí khổng lồ Sức mạnh Siberia 2.

Đường ống dẫn khí khổng lồ nối các mỏ khí đốt của Nga ở phía tây nước này với Trung Quốc dự kiến bị trì hoãn xây dựng, Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrain Oyun-Erdene cảnh báo.

Đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia 2 (Power of Siberia 2) là ưu tiên hàng đầu của Mátxcơva trong hơn một thập kỷ và ngày càng quan trọng hơn sau xung đột Ukraina khiến Nga cần tìm thị trường mới cho lượng khí đốt mà nước này từng bán sang châu Âu.

Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrain Oyun-Erdene từng chia sẻ với Financial Times rằng, ông dự kiến ​​việc xây dựng đường ống Sức mạnh Siberia 2 dài 3.550 km, bao gồm 950 km đi qua lãnh thổ Mông Cổ, sẽ bắt đầu trong năm 2024.

Tuy nhiên, gần đây, khi được hỏi liệu lịch trình xây dựng có thể diễn ra như dự định hay không, ông Luvsannamsrain Oyun-Erdene tiết lộ, Nga và Trung Quốc vẫn chưa nhất trí về các chi tiết quan trọng của dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ này.

“Hai bên vẫn cần thêm thời gian để nghiên cứu chi tiết hơn về các vấn đề kinh tế” - ông nói.

Nhà lãnh đạo Mông Cổ đồng thời lưu ý, giá khí đốt toàn cầu ở mức kỷ lục trong 2 năm qua làm các cuộc đàm phán phức tạp hơn.

Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene cho biết, đã gặp thủ tướng Nga và Trung Quốc tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan vào tháng 10.2023.

Ông chia sẻ: “Chúng tôi vẫn đang thảo luận với 2 bên và sẵn sàng bắt đầu khi 2 bên sẵn sàng khởi công xây dựng".

Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrain Oyun-Erdene (trái) và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Điện Kremlin

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tiết lộ trên Tạp chí Chính sách Năng lượng của Nga hồi tuần trước rằng, thời gian xây dựng đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia 2 sẽ được quyết định sau khi ký các thỏa thuận ràng buộc với các đối tác Trung Quốc.

Trung Quốc tiếp nhận khí đốt từ miền đông Nga thông qua đường ống Sức mạnh Siberia hoạt động từ năm 2019. Đường ống này vận chuyển khoảng 23 tỉ mét khối khí đốt vào năm ngoái và dự kiến đạt công suất tối đa 38 tỉ mét khối vào năm 2025.

Đường ống Sức mạnh Siberia 2 sẽ đưa thêm 50 tỉ mét khối khí đốt từ các mỏ của Nga ở bán đảo Yamal, phía tây Siberia tới Trung Quốc. Khí đốt từ mỏ này trước đây được bán sang châu Âu.

Tập đoàn Gazprom của Nga đã nghiên cứu tính khả thi của dự án vào năm 2020 và muốn đường ống dẫn khí này đi vào hoạt động năm 2030.

Gazprom hy vọng Trung Quốc có thể thay châu Âu trở thành thị trường xuất khẩu khí đốt lớn nhất của Nga. Châu Âu từng mua hơn 150 tỉ mét khối khí đốt Nga mỗi năm nhưng đã giảm dần kể từ tháng 2.2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn