MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường ống dẫn khí tại mỏ Kovykta ở Đông Siberia, Nga. Ảnh: Xinhua

Đường ống dẫn khí mới Nga - Trung Quốc phát sinh nhiều vấn đề

Linh Nhi LDO | 20/01/2024 12:12

Đường ống dẫn khí mới Power of Siberia 2 giữa Nga và Trung Quốc đang bị mắc kẹt vì vấn đề giá cũng như phương thức thanh toán.

Tờ Asia Times đưa tin, tiến trình thảo luận về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt mới từ Nga sang Trung Quốc diễn ra chậm chạp, bởi các vấn đề phát sinh như giá khí đốt, đề xuất nhánh đường ống mới và mối quan hệ đối tác tiềm năng trong các doanh nghiệp hạ nguồn.

Nghiên cứu khả thi của dự án Power of Siberia 2 (Sức mạnh Siberia 2) - đường ống được thiết kế để cung cấp 50 tỉ mét khối khí đốt tự nhiên từ Nga sang Trung Quốc hàng năm - đã được Tập đoàn Dầu khí Gazprom của Nga phê duyệt vào năm 2021. Cả hai bên được cho là đã đạt được sự đồng thuận về nguyên tắc vào tháng trước.

Theo tờ Asia Times, trong khi Mátxcơva hy vọng sẽ hoàn tất thỏa thuận trong quý I năm 2024 thì Bắc Kinh cho đến nay vẫn áp dụng cách tiếp cận chờ đợi nhằm tăng lợi thế mặc cả trên bàn đàm phán.

Các nhà bình luận Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc muốn phía Nga thể hiện sự chân thành hơn. Họ nói thêm, Nga cần tiền nhưng Trung Quốc không vội đạt được thỏa thuận bởi nước này có những lựa chọn khác để đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng của mình.

“Mặc dù các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã gặp nhau tại Bắc Kinh vào tháng 12.2023 để thảo luận biện pháp thúc đẩy dự án Sức mạnh Siberia 2, nhưng không dễ để thực hiện những gì đã được thảo luận” - một nhà báo ở Sơn Tây với bút danh Song Jun viết trong bài bình luận đăng trên trang Inews của Trung Quốc hồi đầu tháng này.

Song Jun viết: “Hai bên đã đạt được sự đồng thuận về nguyên tắc nhưng vẫn cần thảo luận về giá khí đốt, phương thức giao hàng và thanh toán. Trước khi ký hợp đồng, họ sẽ phải giải quyết rất nhiều vấn đề trong hoạt động và tìm ra giải pháp để đáp ứng nhu cầu, vị thế thị trường và lợi ích kinh tế của bản thân”.

Kiểm tra đoạn đường ống mới kết nối với đường ống Power of Siberia 1 ngày 18.12.2022. Ảnh: Xinhua

Jiang Fuwei, nhà báo ở Hải Nam, viết trong một bài báo: “Mặc dù Nga đang cần tiền và có mối quan hệ tốt với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh sẽ không để cho Mátxcơva tự do ấn định giá khí đốt”.

Theo nhà báo Jiang, Trung Quốc và Nga cuối cùng sẽ đạt được thỏa thuận về tất cả các vấn đề như giá khí đốt và phương thức thanh toán. “Câu hỏi đặt ra là bên nào sẽ thỏa hiệp. Về vấn đề này, Trung Quốc có lợi thế” - Jiang cho hay.

Nhà báo Jiang nói rằng, dầu và khí đốt của Nga rất quan trọng đối với an ninh năng lượng của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cho biết thêm, Trung Quốc sẽ không bỏ tất cả trứng vào một giỏ.

Ông cho biết, Trung Quốc đã nhập khẩu khí đốt từ Turkmenistan và đang tìm cách nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ vùng Vịnh bằng tuyến đường thương mại mới đi qua Pakistan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn