MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Serbia khai trương đường ống dẫn khí với Bulgaria để đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Serbia

Đường ống dẫn khí mới nhất thay đổi bản đồ năng lượng châu Âu

Thanh Hà LDO | 11/12/2023 15:46

Đường ống dẫn khí dài 109 km khai trương ngày 10.12 tại thành phố Nis của Serbia.

Đường ống dẫn khí vừa khai trương nối giữa thị trấn Novi Iskar ở Bulgaria đến thành phố Nis của Serbia, cho phép Serbia tiếp cận khí đốt từ Azerbaijan và trạm LNG ở cảng Alexandroupolis của Hy Lạp, Reuters thông tin.

Công suất đường ống dẫn khí phía Serbia là 1,8 tỉ mét khối/năm, đáp ứng 60% nhu cầu khí đốt hàng năm của nước này.

Ủy ban châu Âu đã đóng góp 49,6 triệu euro (53,37 triệu USD) để xây dựng hệ thống đường ống.

Ngoài ra, ngân sách xây dựng còn bao gồm khoản vay 25 triệu euro (27 triệu USD) khác từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu và 22,5 triệu euro (24,3 triệu USD) do Serbia cung cấp.

Việc khai trương đường ống dẫn khí mới cho phép quốc gia Balkan này đa dạng hóa nguồn cung khí đốt và giảm sự phụ thuộc vào Nga.

Bộ trưởng Năng lượng Serbia Dubravka Djedovic Handanovic chia sẻ: “Với kết nối này, chúng tôi đang đảm bảo nguồn cung khí đốt thay thế, ngoài khí đốt Nga”.

Cũng theo Bộ trưởng Dubravka Djedovic Handanovic, dự án này giúp định vị Serbia là nhà cung cấp khí đốt ở Trung và Đông Âu, cũng như đẩy mạnh quá trình khí hóa hơn nữa ở phía nam Serbia.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, cùng đại diện phái đoàn EU tại Serbia đã tham dự lễ khai trương tại Nis.

Lãnh đạo Serbia, Azerbaijan và Bulgaria tham dự lễ khai trương đường ống dẫn khí tại Nis, Serbia. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Serbia

“Hôm nay, chúng tôi đang thay đổi bản đồ năng lượng của châu Âu. Kết nối có ý nghĩa quan trọng với toàn bộ khu vực. Chiến sự ở Ukraina khiến chúng tôi suy nghĩ về sự hỗ trợ và mối quan hệ láng giềng tốt đẹp" - Tổng thống Bulgaria chia sẻ.

Ngày 15.11, Serbia ký với Azerbaijan thỏa thuận mua 400 triệu m3 khí đốt mỗi năm kể từ năm 2024.

“Nếu vào năm 2021, xuất khẩu khí đốt của chúng tôi sang châu Âu đạt hơn 8 tỉ m3 thì năm nay sẽ đạt khoảng 12 tỉ m3" - Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev thông tin.

Ông Aliyev cho biết, trong tổng lượng khí đốt Azerbaijan, một nửa là giao cho các nước châu Âu. Baku đang trên đà tăng gấp đôi lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu, tăng lên 20 tỉ m3 vào năm 2027.

Azerbaijan được châu Âu coi là nguồn nhập khẩu năng lượng thay thế trong bối cảnh cắt giảm mạnh mua khí đốt Nga sau khi xung đột nổ ra ở Ukraina.

Serbia không phải là thành viên của EU nhưng đã đàm phán để gia nhập khối từ năm 2014.

Trong những thập kỷ gần đây, Serbia hầu như dựa vào Nga về khí đốt. Nước này xây những đường ống dẫn khí dành riêng cho khí đốt Nga và bán phần lớn cổ phần trong công ty dầu khí nhà nước NIS cho tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga.

Năm ngoái, Belgrade ký hợp đồng dài hạn để tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn