MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công trường xây đường ống dẫn khí Balticconnector ở Paldiski, Estonia. Ảnh: Elering

Đường ống dẫn khí quan trọng ở Baltic được định ngày hoạt động trở lại

Thanh Hà LDO | 16/02/2024 11:36

Việc sửa chữa đường ống dẫn khí Balticconector giữa Estonia và Phần Lan sẽ bắt đầu trên biển vào đầu tháng 3, nhà điều hành hệ thống truyền tải Elering của Estonia thông tin.

Đường ống dẫn khí Balticconector ​​dự kiến khởi động lại vào ngày 22.4 nếu lộ trình sửa chữa kéo dài 4 tuần diễn ra thuận lợi.

Nếu tình hình thời tiết chuyển biến xấu, việc sửa chữa đường ống dẫn khí nối giữa Estonia và Phần Lan sẽ bị trì hoãn. Đánh giá hiện tại cho thấy, thời tiết băng giá sẽ không cản trở việc sửa chữa đường ống, ERR News đưa tin ngày 15.2.

Elering và nhà điều hành hệ thống Gasgrid Phần Lan đã đóng cửa đường ống Balticconnector vào ngày 8.10.2023 do đột ngột sụt áp. Sau đó, giới chức xác nhận đường ống dẫn khí này bị đứt ở vùng đặc quyền kinh tế của Phần Lan.

Đường ống dẫn khí Balticconnector dài 77km (màu đỏ). Ảnh chụp màn hình ERR

Trước đó, ERR News cho hay, các nhà điều hành đường ống Balticconector đang dựa vào bảo hiểm chứ không phải ngân sách từ Liên minh châu Âu (EU) để trang trải chi phí sửa chữa đường ống.

Đường ống dẫn khí Balticconnector dài 77km được công ty bảo hiểm Lloyds bảo hiểm với số tiền 50 triệu euro (gần 54 triệu USD). Cả Estonia và Phần Lan đều tham gia hợp đồng này.

Tuy nhiên, theo điều kiện bảo hiểm tiêu chuẩn, nếu thiệt hại là do nguyên nhân bất khả kháng, ví dụ bị tác nhân nhà nước tấn công, thiệt hại ở đường ống Balticconnector sẽ không được bồi thường.

Yêu cầu bảo hiểm có đạt được hay không sẽ được làm rõ sau khi cuộc điều tra hoàn tất.

Giới chức Phần Lan đã mở cuộc điều tra hình sự để làm rõ tình tiết vụ đường ống dẫn khí Balticconnector bị đứt. Cuộc điều tra kết luận đường ống này có thể bị đứt do mỏ neo của tàu Newnew Polar Bear mang cờ Hong Kong (Trung Quốc).

Ngoài đường ống dẫn khí Balticconnector bị đứt, một tuyến cáp liên lạc chạy giữa Phần Lan và Estonia thuộc sở hữu của công ty viễn thông Phần Lan Elisa cùng một tuyến cáp nối Estonia với Thụy Điển cũng bị hư hỏng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn