MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giao dịch ở ngân hàng Nga Rosselkhozbank. Ảnh: Rosselkhozbank

EU cân nhắc thỏa hiệp với Nga về SWIFT

Ngọc Vân LDO | 04/07/2023 10:18

EU đang xem xét kết nối lại một ngân hàng Nga bị trừng phạt với mạng lưới tài chính toàn cầu SWIFT.

Nga đã cảnh báo sẽ từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen nếu ngân hàng nông nghiệp Rosselkhozbank không được kết nối lại với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Ngày 3.7, tờ Financial Times trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết, EU đang xem xét đề xuất kết nối lại ngân hàng Rosselkhozbank của Nga với mạng lưới tài chính toàn cầu SWIFT trong nỗ lực giải cứu thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen.

Theo tờ báo, ngân hàng nông nghiệp Nga Rosselkhozbank có thể thành lập một công ty con và công ty con này kết nối lại với SWIFT để xử lý các khoản thanh toán xuất khẩu ngũ cốc của đất nước.

Kế hoạch được cho là do Mátxcơva đề xuất thông qua các cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc làm trung gian.

Rosselkhozbank đã bị loại khỏi SWIFT trong bối cảnh phương Tây trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Việc Rosselkhozbank kết nối lại với hệ thống SWIFT là một trong những điều kiện được Mátxcơva đưa ra để gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina và Nga - thỏa thuận có tên gọi chính thức là Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.

Thỏa thuận do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, được ký kết vào tháng 7.2022, sẽ hết hạn vào ngày 18.7.2023.

Kể từ khi thực hiện Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, Mátxcơva liên tục chỉ ra rằng, các nghĩa vụ đối với Nga theo thỏa thuận đã không được đáp ứng.

Theo tờ Financial Times, đề xuất của Nga liên quan đến Rosselkhozbank đã được các nhà lãnh đạo EU thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở Bỉ vào tuần trước và được coi là “lựa chọn ít tồi tệ nhất” để đảm bảo gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Các quan chức EU đang xem xét tính hợp pháp và tính khả thi của kế hoạch.

Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhắc lại, Mátxcơva không thấy có cơ sở nào để đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc, nhấn mạnh rằng những lời hứa với Nga vẫn chưa được thực hiện.

Ông Lavrov cáo buộc Mỹ và EU có thái độ "thái quá" khi tuyên bố các biện pháp trừng phạt của họ không nhắm mục tiêu rõ ràng vào các lô hàng nông sản của Nga.

Ngoại trưởng Lavrov lập luận, các hạn chế áp dụng cho Rosselkhozbank, ngành vận tải biển của Nga, và “một loạt hành động được cho là mang tính kỹ thuật nhưng thực chất là mang tính ngăn cấm” đã tạo ra những trở ngại lớn đối với xuất khẩu của Nga.

“Tôi không thấy có lí do nào để tiếp tục thỏa thuận ngũ cốc này" - ông Lavrov nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn