MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một tòa nhà bị hư hại do pháo kích của Ukraina tại thị trấn Sudzha, Kursk, Nga. Ảnh: Văn phòng báo chí Quyền Thống đốc Kursk

EU chịu hậu quả tức thì khi Ukraina tấn công sâu vào Nga

Song Minh LDO | 13/08/2024 07:04

Giá khí đốt EU tăng vọt ngay sau khi Ukraina tấn công sâu vào tỉnh Kursk của Nga.

Giá khí đốt tự nhiên ở Tây Âu tiếp tục tăng vào ngày 12.8 lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái, theo dữ liệu từ Sàn giao dịch liên lục địa London (ICE).

Giá khí đốt tương lai giao tháng 9 tại sàn giao dịch TTF ở Hà Lan tăng khoảng 6% lên 490 USD/1.000 mét khối, hoặc 42,82 euro cho mỗi megawatt giờ theo giá hộ gia đình, trước khi giảm nhẹ. Lần cuối cùng giá khí đốt tương lai ở mức này là vào đầu tháng 12.2023.

Giá khí đốt bắt đầu tăng vọt vào tuần trước, ngay khi lực lượng Ukraina phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga.

Theo phương tiện truyền thông Nga, các nhà đầu tư lo ngại về tác động có thể xảy ra của cuộc giao tranh đối với quá trình vận chuyển khí đốt của Nga sang EU thông qua mạng lưới đường ống dẫn khí qua Ukraina.

Một trong những thị trấn bị ảnh hưởng bởi các cuộc đụng độ là Sudzha, nằm cách biên giới khoảng 9 km. Thị trấn này có trạm đo khí đốt cuối cùng còn hoạt động giữa Ukraina và Nga.

Ngày 9.8, người phát ngôn của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom, ông Sergey Kupriyanov, cảnh báo rằng giao tranh gần Sudzha sẽ đẩy giá khí đốt tự nhiên lên cao hơn.

Ngày 11.8, ông Kupriyanov cho biết quá cảnh khí đốt qua Sudzha vẫn tiếp tục theo đúng khối lượng đã ký kết.

Cho đến nay, các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraina do EU áp dụng đối với Nga vẫn chưa nhắm vào nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống.

Nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, bao gồm Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan, Hà Lan và Đan Mạch, đã tự nguyện ngừng nhập khẩu. Tuy nhiên, Áo, Hungary, Slovakia và Italy vẫn đang nhập khẩu khí đốt qua đường ống của Nga.

Tuần trước, Slovakia báo cáo khối lượng nhập khẩu đã giảm, lưu ý rằng "nguồn cung cấp khí đốt của Nga qua Ukraina tới Slovakia đang bị đe dọa nghiêm trọng" do giao tranh.

Thỏa thuận quá cảnh khí đốt giữa Gazprom và Ukraina sẽ hết hạn vào cuối năm nay và Kiev tuyên bố không có kế hoạch gia hạn.

Tháng trước, có thông tin cho biết một số nước EU đang thảo luận về các cách thức cho phép khí đốt tiếp tục lưu thông qua mạng lưới trung chuyển của Ukraina sau năm 2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn