MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

EU chưa dỡ trừng phạt với trùm Wagner

Ngọc Vân LDO | 30/08/2023 08:53

EU được cho là vẫn đang chờ "xác nhận đáng tin cậy" rằng ông trùm công ty quân sự tư nhân Wagner đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay.

Hãng tin Daily Storm ngày 29.8 dẫn nguồn tin từ Ủy ban châu Âu cho hay, EU vẫn chưa đưa ra quyết định có dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt lên doanh nhân người Nga Evgeny Prigozhin hay không.

Daily Storm nhận được thông báo từ bộ phận báo chí của cơ quan điều hành EU cho biết vẫn chưa có “xác nhận đáng tin cậy” về cái chết của Prigozhin.

“Các quyết định của Hội đồng châu Âu được đưa ra một cách đồng thuận, trong khi các cuộc thảo luận giữa các quốc gia thành viên được giữ bí mật” - Daily Storm đưa tin.

Prigozhin đã thiệt mạng cùng với một số cộng sự thân cận và phi hành đoàn trên chiếc máy bay riêng sau vụ rơi máy bay ở Nga hôm 23.8.

Gia quyến bên linh cữu Valery Chekalov - cấp phó của thủ lĩnh Wagner Evgeny Prigozhin, ngày 29.8.2023. Ảnh: AFP

Đến ngày 27.8, Ủy ban Điều tra Nga đã xác nhận danh tính của tất cả các nạn nhân vào sau khi tiến hành giám định ADN. Tang lễ của ông trùm Wagner được tổ chức vào ngày 29.8 tại St. Petersburg.

Prigozhin an nghỉ tại nghĩa trang Porokhovskoye ở St. Petersburg, đội ngũ truyền thông của ông thông báo.

Lễ tang được tổ chức kín đáo, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết của Prigozhin tham dự. Vị trí chính xác của ngôi mộ của thủ lĩnh Wagner vẫn chưa được xác nhận, nhưng nhóm truyền thông của ông nói rằng mọi người đều được chào đón đến viếng tại nghĩa trang.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy ông chủ quá cố của Wagner đã được chôn cất cùng với cha mình, với một cây thánh giá bằng gỗ được dựng trên mộ. Các bức ảnh cho thấy cờ Nga và cờ của công ty quân sự tư nhân đã được treo tại mộ Prigozhin.

Mộ của Prigozhin ở nghĩa trang Porokhovskoye, St. Petersburg, ngày 29.8.2023. Ảnh: AFP

Nhà tài phiệt gây nhiều tranh cãi và công ty quân sự tư nhân Wagner của ông đã hứng chịu nhiều đợt trừng phạt của phương Tây.

Mỹ lần đầu tiên nhắm mục tiêu vào Prigozhin hồi năm 2016 vì cáo buộc can thiệp bầu cử. EU cũng trừng phạt vào năm 2020, với lý do ông giữ vai trò là người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner Group - công ty vào thời điểm đó bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho Libya, vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc.

Các thành viên trong gia đình ông cũng rơi vào tầm ngắm sau khi xung đột Nga - Ukraina bùng nổ vào năm ngoái. Vào tháng 3, mẹ Prigozhin, bà Violetta Prigozhina, đã nhận được phán quyết từ tòa án cao thứ hai của EU về việc hủy bỏ các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với bà, sau khi tòa án cho biết các hạn chế này “chỉ dựa trên mối quan hệ gia đình của họ”.

Prigozhin nổi lên như một doanh nhân quan trọng ở St. Petersburg thời hậu Xô Viết vào những năm 1990, khởi nghiệp với một quầy bán xúc xích, trước khi trở thành một chủ nhà hàng nổi tiếng.

Prigozhin giành được các hợp đồng nhà nước vào đầu những năm 2000, và các công ty của ông cuối cùng đã trở thành nhà cung cấp nổi bật cho lĩnh vực giáo dục và quân sự.

Prigozhin sau đó đã mở rộng sang các lĩnh vực khác, từ xây dựng đến cổ phần truyền thông. Công ty Wagner của ông lần đầu tiên trở nên nổi tiếng trên trường quốc tế ở Syria vào giữa những năm 2010, sau đó ở Ukraina, đặc biệt là vào nửa cuối năm 2022.

Là người thẳng thắn chỉ trích nhiều quan chức nhà nước ở Nga, Prigozhin đã lãnh đạo một cuộc binh biến thất bại vào tháng 6 năm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn