MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
EU ra quyết định về cách xử lý liên quan tới tài sản đóng băng của Nga. Ảnh minh họa: Xinhua

EU định đoạt cách xử lý lãi từ tài sản đóng băng của Nga

Thanh Hà LDO | 13/02/2024 09:02

Ngày 12.2, Liên minh châu Âu (EU) phê duyệt biện pháp sẽ cho phép khối tịch thu lãi từ các tài sản bị trừng phạt của Nga.

EU đã có bước tiến hướng tới tịch thu tiền lãi từ các quỹ nhà nước Nga mà khối đã đóng băng sau khi xung đột ở Ukraina nổ ra, RT đưa tin.

Ngày 12.2, Hội đồng châu Âu ra lệnh cho tất cả ngân hàng, tổ chức tài chính nắm giữ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga từ 1 triệu euro (1,08 triệu USD) trở lên phải giữ số tiền lãi tích lũy sau các biện pháp trừng phạt của EU trong các tài khoản riêng biệt.

Hội đồng châu Âu đồng thời cấm các tổ chức trên xử lý bất kỳ khoản lãi hoặc lợi nhuận nào từ các tài sản bị phong tỏa của Nga.

Hội đồng châu Âu cho biết, động thái này mở đường cho Hội đồng ra quyết định về việc thiết lập một khoản đóng góp tài chính cho ngân sách EU từ khoản lãi này để hỗ trợ Ukraina trong giai đoạn hiện nay cũng như trong quá trình phục hồi và tái thiết của Ukraina sau này.

EU và Mỹ đã phong tỏa khoảng 300 tỉ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga từ tháng 2.2022. Phần lớn tài sản của Nga bị đóng băng đang do công ty thanh toán lớn nhất thế giới Euroclear có trụ sở tại Brussels, Bỉ, nắm giữ.

Riêng Euroclear đã nắm giữ tới 196,6 tỉ euro (211 tỉ USD) tài sản bị đóng băng của Nga và có lãi suất tăng gần 4,4 tỉ euro (4,7 tỉ USD) trong năm qua.

Nga đã phản đối các biện pháp trừng phạt của Mỹ và EU, nhấn mạnh bất kỳ nỗ lực nào nhằm chiếm đoạt hoàn toàn các quỹ của nhà nước Nga sẽ bị coi là hành vi trộm cắp và bị đáp trả tương tự.

Các ngân hàng Nga cũng cảnh báo, những động thái như vậy sẽ phá hủy niềm tin của thế giới vào nền pháp quyền ở phương Tây và dẫn tới làn sóng tháo chạy khỏi các ngân hàng châu Âu và Mỹ vì không còn an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn