MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk cho biết EU đồng ý gia hạn Brexit đến ngày 31.1.2020. Ảnh: Getty Images

EU đồng ý gia hạn tiến trình Brexit

Khánh Minh LDO | 28/10/2019 17:11
Liên minh Châu Âu (EU) hôm nay 28.10 đã đồng ý gia hạn tiến trình Brexit đến ngày 31.1.2020.

Theo tờ The Guardian, các Đại sứ EU đã gặp nhau tại Brussels để thảo luận việc gia hạn thời gian Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk viết trên Twitter: “27 nước EU nhất trí chấp nhận đề nghị của Anh gia hạn Brexit đến ngày 31.1.2020. Quyết định sẽ được công bố chính thức bằng văn bản”.

Tuy nhiên, nếu các nghị sĩ Anh chấp thuận thoả thuận Brexit sớm hơn, Anh có thể rời EU trước ngày 31.1.

Theo kế hoạch dự thảo được các Đại sứ EU xem xét, ngày 1.12.2019 hoặc 1.1.2020 cũng có thể là những ngày thích hợp cho Brexit nếu thoả thuận được Anh thông qua.

Trước đó Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, ông sẽ không có ý kiến gì về thời điểm Anh rời EU vào ngày 31.10 và EU sẽ quyết định về việc gia hạn Brexit.

Thủ tướng Johnson cũng đã đề xuất bầu cử sớm vào ngày 12.12 tới, coi đó là cơ hội cuối cùng trao cho Nghị viện Anh thêm thời gian nghiên cứu kỹ thoả thuận Anh rời khỏi mái nhà chung Châu Âu.

Trong ngày 28.10, Hạ viện Anh sẽ tiến hành bỏ phiếu về việc Anh có tổ chức cuộc bầu cử trước thời hạn hay không.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn