MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen (phải), Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Roberta Metsola (giữa) và Đệ nhất phu nhân Ukraina Olena Zelenska (trái) dự phiên họp toàn thể của Nghị viện Châu Âu ở Strasbourg, Pháp, ngày 14.9.2022. Ảnh: AFP

EU giữa lạc quan và bối rối

Ngạc Ngư LDO | 19/09/2022 06:36

Cả về hình thức lẫn trong thực chất, việc Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu trình bày trước Nghị viện Châu Âu (EP) Thông điệp hằng năm về tình hình EU giống như Tổng thống Mỹ trình bày trước Quốc hội Mỹ Thông điệp hàng năm về tình hình đất nước.

Vừa rồi, Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã lần thứ 3 trình bày thông điệp này. Chiến sự ở Ukraina giữa Nga và Ukraina tác động mạnh mẽ tới sự kiện này như thế nào có thể thấy được rất rõ không chỉ trong nhiều nội dung cụ thể bài trình bày của bà von der Leyen mà còn ở sự hiện diện tại Nghị viện Châu Âu phu nhân của Tổng thống Ukraina và những người phụ nữ Ba Lan đầu tiên tiếp nhận người tị nạn chiến sự từ Ukraina. Bản thân bà von der Leyen xuất hiện trước các vị dân biểu của EU trong bộ y phục phối màu quốc kỳ Ukraina.

Chiến sự ở Ukraina, giá năng lượng leo thang, tỉ lệ lạm phát cao mức kỷ lục trong các nước thành viên EU, đối phó dịch bệnh và chống biến đổi khí hậu trái đất… là những chủ đề nội dung được đề cập ở mức độ sâu rộng khác nhau trong trình bày của bà von der Leyen. Vì tất cả những chủ đề nội dung này đều không còn mới mẻ và lạ lẫm gì đối với EU và EP, nên những trình bày liên quan của bà Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu đa phần là sự nhắc lại những thể hiện quan điểm và tuyên cáo chính sách chung lâu nay của Uỷ ban Châu Âu. Vẫn cam kết ủng hộ Ukraina đến cùng và bằng mọi giá về tài chính cũng như quân sự. Vẫn duy trì những biện pháp chính sách cô lập và trừng phạt Nga. Vẫn tâm trạng lạc quan tin tưởng là Ukraina rồi sẽ thắng và Nga chắc chắn rồi sẽ thua.

Bà von der Leyen thể hiện EU kiên định quan điểm và định hướng chính sách tiến tới không còn lệ thuộc gì nữa vào cung ứng năng lượng và nguyên vật liệu của Nga (dầu mỏ, than đá và khí đốt) và của Trung Quốc (đất hiếm và bán dẫn). Bên cạnh đó, bà von der Leyen đề cập đến ba diễn biến mới đối với EU trong thời gian tới là chấp nhận mức độ nợ công cao để đối phó những thách thức mới, tăng cường chống tham nhũng ở các nước thành viên và hoạch định lại chương trình nghị sự về đối ngoại và kinh tế đối ngoại.

Trong thông điệp năm nay về tình hình EU, bà von der Leyen dành nhiều thời gian để giới thiệu những dự định chính sách của EU nhằm đối phó cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại. Theo đó, một vài loại phụ phí mới sẽ được tính và áp cho những hãng sản xuất năng lượng không bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng của giá dầu mỏ và khí đốt - mà nguyên nhân chính là tác động của cuộc chiến ở Ukraina giữa Nga và Ukraina. Mục tiêu của Ủy ban Châu Âu là kìm hãm sự gia tăng của giá năng lượng và giảm giá năng lượng, qua đó góp phần giảm lạm phát. Suy tính của Uỷ ban Châu Âu ở đây là phải giảm giá năng lượng và lạm phát thì mới trấn an được người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nếu không thì sẽ rất khó khăn với việc duy trì sự chấp nhận của người dân trong EU sẵn sàng chịu khổ để EU hậu thuẫn Ukraina và đối địch Nga.

Nhìn chung, bản thông điệp về tình hình EU năm nay hàm chứa nhiều ý tưởng và kiến nghị chính sách mà Ủy ban Châu Âu cho rằng, sẽ giúp dẫn dắt EU thoát ra khỏi những khó khăn, thách thức và khủng hoảng hiện tại trên nhiều lĩnh vực. Nghe qua thì thấy Uỷ ban Châu Âu nhận thức được về biến động của thời cuộc. Nhưng vấn đề lại là tính khả thi của chúng lại chưa xác thực và việc triển khai thực hiện cụ thể rồi đây chưa biết sẽ như thế nào. Bà von der Leyen cho thấy EU lạc quan và tự tin là mọi định hướng chính sách đều đúng đắn, mọi mục tiêu đề ra đều có thể đạt được, nhưng làm cách nào và lấy tiền từ đâu ra để tài chi thì lại rất chung chung và mơ hồ, giống bắt cua trong lỗ nhiều hơn là đã có đủ tiền tươi thóc thật trong tay rồi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn