MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường ống dẫn khí Nord Stream 2 từ Nga sang Đức. Ảnh: AFP

EU hết cách để trừng phạt Nga

Ngọc Vân LDO | 23/12/2022 17:17
Các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga đã đạt đến giới hạn, theo ủy viên môi trường của Liên minh Châu Âu.

Ủy viên môi trường của EU, ông Virginijus Sinkevicius, nói với đài phát thanh Ziniu radijas của Lithuania hôm 22.12 rằng các biện pháp hạn chế kinh tế của EU đối với Nga đã tự cạn kiệt và liên minh không thể nghĩ ra cách trừng phạt mới.

Cho đến nay, EU đã áp dụng 9 vòng trừng phạt nhắm vào nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Nga và nhắm vào nhiều doanh nhân, chính trị gia và nhà báo. 

Gói trừng phạt Nga mới nhất - được công bố vào ngày 16.12 - đã đưa ra một số lệnh cấm xuất khẩu và mở rộng các hạn chế thêm ba ngân hàng. Thêm 168 thực thể của Nga bị hạn chế xuất khẩu, nâng tổng số công ty bị trừng phạt lên 410.

“Tôi đã nói từ lâu rằng các biện pháp trừng phạt đã đạt đến mức trần và không có gì mới trong những hạn chế này” - ông Sinkevicius nói.

Theo ông Sinkevicius, lệnh cấm của EU đối với khí đốt Nga là một trong những biện pháp quan trọng nhất mà khối này có.

“Tôi nghĩ bước tiến lớn nhất đã được thực hiện là về năng lượng, giảm nguồn cung của Nga xuống chỉ còn dưới 9% trong tổng số 40% nhu cầu khí đốt ở Liên minh Châu Âu. Điều đó sẽ gia tăng áp lực đối với Nga” - ông Sinkevicius nói.

Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế và chính trị gia lập luận rằng các lệnh cấm vận gây hại cho phương Tây nhiều hơn là cho Mátxcơva.

Tổng thống Hungary Viktor Orban cáo buộc giới lãnh đạo EU châm ngòi cho cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra bằng các biện pháp trừng phạt “phản tác dụng” đối với năng lượng của Nga. Budapest đã nhiều lần kêu gọi thay đổi “chính sách thất bại của Brussels”, lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt không đáp ứng được những hy vọng ban đầu, trong khi Châu Âu đang “từ từ rướm máu”.

Tổng thống Vladimir Putin đã ví những nỗ lực của EU nhằm cắt đứt nguồn nhiên liệu hóa thạch của Nga với sự “tự sát” về kinh tế.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết các lệnh cấm vận đã gây hại cho những công dân bình thường của phương Tây hơn là Nga hay Belarus.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Minsk ngày 19.12.2022. Ảnh: AFP

Phát biểu nhân chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 19.12, ông Lukashenko nhấn mạnh, Belarus và Nga gần như đã xoay sở được để giảm thiểu tác động từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây, vốn đã gây tổn hại cho người dân thường của EU.

“Nhờ các bước chúng tôi đã thực hiện cùng nhau, nhìn chung chúng tôi đã vượt qua được những tác động tiêu cực có thể có của áp lực trừng phạt” - ông Lukashenko nói trong cuộc họp báo chung với ông Putin.

Mỹ và các đồng minh EU đã bắt đầu thực hiện lệnh cấm vận sâu rộng đối với Nga và Belarus vào tháng 2, với lý do xung đột leo thang ở Ukraina. Tổng thống Lukashenko nói rằng các biện pháp trừng phạt này đã có “hiệu ứng boomerang”, đánh vào những người dân và doanh nghiệp bình thường trên lục địa Châu Âu, chứ không phải những người “bắt đầu một cuộc chiến kinh tế chống lại đất nước chúng tôi” và một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga “đến người Ukraina cuối cùng”.

Trong khi đó, Tổng thống Putin nhất trí rằng Mátxcơva và Minsk đã "tự tin và hiệu quả" chống lại các biện pháp hạn chế bất hợp pháp do "các quốc gia không thân thiện" áp đặt.

Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến Minsk để tham gia một loạt cuộc đàm phán với những người đồng cấp Belarus về hợp tác kinh tế, quân sự và năng lượng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn