MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà ga khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) duy nhất của Hy Lạp trên đảo nhỏ Revithoussa gần Athens. Ảnh: Xinhua

EU không thể lấy lại của cải bị mất vì khủng hoảng năng lượng

Khánh Minh LDO | 24/03/2023 10:19
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cảnh báo EU không thể lấy lại của cải bị mất vì khủng hoảng năng lượng.

RT dẫn lời Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde giải thích trong một hội nghị tại Đại học Goethe ở Frankfurt (Đức) hôm 22.3 rằng, khu vực đồng euro sẽ không thể phục hồi các khoản lỗ thương mại lớn do giá năng lượng tăng cao.

Theo người đứng đầu ECB, chi phí của những tổn thất đó cuối cùng đặt lên vai các doanh nghiệp và người lao động.

Bà Lagarde giải thích: “Điều quan trọng là phải có sự chia sẻ gánh nặng một cách công bằng giữa doanh nghiệp và người lao động.

Cả hai đều phải chấp nhận không thể lấy lại hoàn toàn thu nhập mà khu vực đồng euro đã trả cho phần còn lại của thế giới và sự sụt giảm sản lượng sau đó”.

Chủ tịch ECB nói thêm, khu vực đồng tiền chung châu Âu đã bị ảnh hưởng bởi một cú sốc lạm phát. Cú sốc hiện vẫn tác động đến toàn bộ nền kinh tế châu lục.

Bà Lagarde kết luận, mặc dù lạm phát toàn phần có thể sẽ giảm mạnh trong năm nay, do giá năng lượng giảm và tình trạng tắc nghẽn nguồn cung giảm bớt, nhưng động lực lạm phát cơ bản vẫn còn mạnh.

Chủ tịch ECB chỉ ra, một loạt cú sốc nguồn cung tiêu cực chưa từng có tàn phá khu vực đồng tiền chung đã được kích hoạt bởi các yếu tố như sự gián đoạn do đại dịch và cuộc khủng hoảng năng lượng do những nỗ lực của EU nhằm gia tăng áp lực trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Mặt khác, bà Lagarde cho biết, các quốc gia thành viên EU phải đối mặt với cú sốc nhu cầu sau khi các nền kinh tế mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19.

Môi trường nhu cầu thuận lợi đó khiến các công ty chuyển chi phí đầu vào tăng cao sang giá, làm giá cả tăng nhanh hơn và mạnh hơn nhiều so với trước đây.

Bà Lagarde lưu ý, các quyết định tăng lãi suất trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới, trên hết là liệu cơ quan quản lý có thể nhìn thấy các dấu hiệu cho thấy lạm phát cao một cách đau đớn đang giảm xuống một cách thuyết phục hay không.

Giám đốc ECB nói: “Điều quan trọng hơn nữa là lộ trình lãi suất phụ thuộc vào dữ liệu. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không cam kết tăng thêm cũng như không kết thúc việc tăng lãi suất”.

Bà Lagarde cam kết bằng mọi giá phải ổn định giá cả, đưa lạm phát trở lại mức 2% trong trung hạn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn