MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
EU hướng dẫn mới về vận chuyển hàng hóa Nga tới Kaliningrad. Ảnh: Mikhail Golenkov

EU làm rõ lập trường về phong tỏa Kaliningrad

Thanh Hà LDO | 14/07/2022 06:58

Ủy ban của EU đã giải thích những hàng hóa mà Nga được phép vận chuyển tới Kaliningrad qua lãnh thổ EU và cách thức vận chuyển chúng. 

Ủy ban của EU nêu trong hướng dẫn bổ sung mới về vận chuyển hàng hóa của Nga tới vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad. Không có “hàng hóa bị trừng phạt” nào được các đơn vị vận chuyển Nga đưa qua lãnh thổ EU bằng đường bộ, ủy ban cho hay.

Văn bản mới của EU được công bố ngày 13.7 trong bối cảnh căng thẳng xung quanh vùng Kaliningrad của Nga. Lithuania đã chặn vận chuyển hàng hóa đến Kaliningrad qua lãnh thổ nước này để tuân thủ các lệnh trừng phạt Nga của EU.

Theo văn bản mới của EU về danh mục hàng hóa được vận chuyển vào Kaliningrad, việc vận chuyển hàng hóa Nga bằng đường sắt vẫn được phép, miễn là các nước thành viên EU "có các biện pháp kiểm soát hiệu quả”.

Các quốc gia trong khối nên “kiểm tra xem liệu khối lượng vận chuyển có duy trì trong mức trung bình 3 năm qua hay không” cũng như liệu chúng có phản ánh “nhu cầu thực sự với hàng hóa thiết yếu tại điểm đến hay không”, hướng dẫn nêu rõ. 

Ủy ban của EU lưu ý, việc trung chuyển hàng hóa và công nghệ quân sự cũng như hàng hóa và công nghệ lưỡng dụng hoàn toàn bị cấm.

Bất kỳ "dòng chảy bất thường hoặc mô hình thương mại" nào cũng có thể bị nghi ngờ là làm "tăng hành vi vi phạm" các lệnh trừng phạt Nga.

Cầu vượt phía trên ga đường sắt Kaliningrad Sortirovochny, nơi có các đoàn tàu chở hàng ở Kaliningrad, Nga. Ảnh: Mikhail Golenkov

Các thành viên EU "có nghĩa vụ ngăn chặn tất cả những hình thức có thể sử dụng để vượt qua các biện pháp trừng phạt của EU". Ủy ban EU cũng chỉ ra “tầm quan trọng của việc giám sát dòng chảy thương mại hai chiều giữa Nga và Kaliningrad” nhằm đảm bảo hàng hóa bị trừng phạt không đi qua lãnh thổ EU. 

Lập trường của EU với Kaliningrad được công bố chỉ vài giờ sau khi tờ báo Nga Izvestia đưa tin khối đang đàm phán với Lithuania về việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với việc vận chuyển hàng hóa sang Kaliningrad.

Nhiều hãng tin cũng cho biết, EU đã gửi một văn bản dự thảo tới Mátxcơva vào đầu tháng 7 trong đó nêu rõ việc vận chuyển hàng hóa bằng cả đường sắt và đường bộ từ lục địa Nga đến Kaliningrad sẽ được gỡ trừng phạt.

Tuy nhiên, EU phủ nhận thông tin này. "Không có cuộc đàm phán nào giữa EU và Nga về vấn đề bạn đang nói, trái ngược với những báo cáo mà bạn đang trích dẫn" - Eric Mamer, người phát ngôn của Ủy ban EU, nói với hãng tin RIA khi được yêu cầu bình luận về thông tin trên. 

Bộ Ngoại giao Nga trước đó cảnh báo Lithuania rằng sẽ đáp trả bằng "các biện pháp cứng rắn" nếu quốc gia Châu Âu này tiếp tục chặn trung chuyển hàng hóa Nga đến Kaliningrad. Phát ngôn viên của Bộ, bà Maria Zakharova, nói ngày 10.7 rằng, biện pháp ứng phó đã được Nga chuẩn bị. “Ủy ban Châu Âu, EU phải hiểu rằng đồng hồ đang điểm" - bà cảnh báo.

Lithuania chặn trung chuyển hàng hóa bằng đường sắt đến Kaliningrad qua lãnh thổ nước này vào ngày 18.6. Các quy định ảnh hưởng tới khoảng 30% lượng hàng giao tới vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga. Mátxcơva gọi những biện pháp này là chưa từng có và bất hợp pháp vì ảnh hưởng đến việc Nga tiếp cận một phần lãnh thổ của nước này. 

Ngày 12.7, Cục Hải quan Lithuania chặn 34 xe tải đang tìm cách đi qua biên giới nước này từ Kaliningrad và Belarus do các phương tiện đang vận chuyển “hàng hóa bị trừng phạt”. Các xe tải buộc phải quay trở lại lãnh thổ của Nga và Belarus. Các phương tiện vận chuyển linh kiện ôtô, đồ nội thất, thủy tinh và rượu, hải quan Lithuania tiết lộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn