MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trạm LNG ở Revithoussa, gần Athens, Hy Lạp. Ảnh: Xinhua

EU lần đầu mua LNG nhiều hơn khí đốt nhập qua đường ống

Thanh Hà LDO | 04/07/2023 17:17

Liên minh châu Âu (EU) tăng mua khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) sau khi mất nguồn cung khí đốt bằng đường ống của Nga.

Nhu cầu LNG của EU tăng mạnh vào năm ngoái khi khối này phải vật lộn để bù đắp cho lượng khí đốt Nga bị mất, theo dữ liệu từ Viện Năng lượng (Energy Institute - EI).

Châu Âu nhập khẩu khoảng 151 tỉ mét khối khí đốt qua đường ống trong năm 2022. Một năm trước đó, con số này là 232 tỉ mét khối.

Trong khi nhập khẩu khí đốt qua đường ống giảm 35% so với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu LNG của EU có diễn biến ngược lại.

Nhập khẩu LNG của khối trong năm 2022 lên tới 170 tỉ mét khối. Một năm trước đó, lượng nhập khẩu là 108 tỉ mét khối.

Để đáp ứng lượng nhập khẩu này, khối 27 thành viên đã phải xây các cảng nhập LNG.

Nick Wayth - giám đốc điều hành Energy Institute, đơn vị có trụ sở tại London, Anh - cho biết, xung đột Nga - Ukraina đã làm đảo lộn “những giả định về nguồn cung trên toàn thế giới”.

Ông giải thích, những thay đổi này đã dẫn tới cuộc khủng hoảng giá cả và áp lực chi phí sinh hoạt sâu sắc với nhiều nền kinh tế.

Từ đầu năm ngoái, EU đẩy nhanh nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. Trong chính sách trừng phạt, EU cấm nhập dầu của Nga vận chuyển bằng đường biển, đồng thời tham gia áp giá trần dầu thô Nga cùng với các nước G7.

Khí đốt Nga cung cấp cho EU đã giảm xuống mức thấp kỷ lục do các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Ukraina và đường ống Nord Stream bị phá hoại. Theo Energy Institute, Na Uy hiện là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho EU.

Để bù đắp cho lượng khí đốt Nga vận chuyển bằng đường ống bị ngắt, EU tăng cường nhập LNG, trong đó có cả LNG từ Nga.

Tổ chức tư vấn kinh tế Bruegel có trụ sở tại Brussels cho hay, năm 2022, EU nhập khẩu LNG từ Nga ở mức cao nhất trong 3 năm, đạt 19,2 tỉ mét khối.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn