MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dòng khí đốt Nga sang EU đã giảm mạnh trong hơn 1 năm qua. Ảnh: Xinhua

EU lên tiếng về tin Ukraina khóa đường ống trung chuyển khí đốt Nga

Thanh Hà LDO | 31/10/2023 18:25

Brussels chưa thể đánh giá hậu quả của việc Kiev quyết định không gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt với Mátxcơva, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Tim McPhie cho biết.

Hợp đồng giữa tập đoàn Gazprom của Nga và đối tác Naftogaz của Ukraina sẽ hết hạn năm 2024. Điều đó có nghĩa là dòng khí đốt của Nga đi qua lãnh thổ Ukraina sẽ dừng lại trừ khi hợp đồng được gia hạn.

“Hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 31.12.2024. Chúng tôi đã lưu ý đến quyết định của chính quyền Ukraina nhưng còn quá sớm để đánh giá về những hệ quả có thể xảy ra từ quyết định đó" - người phát ngôn Tim McPhie nói.

Ngày 29.10, người đứng đầu Naftogaz, ông Aleksey Chernyshov thông báo, công ty “không có ý định gia hạn” thỏa thuận với Gazprom. Ông nhấn mạnh, Ukraina sẽ chấm dứt hợp đồng trung chuyển khí đốt Nga ngay lập tức nếu người tiêu dùng châu Âu vẫn lo ngại. Châu Âu vẫn đang phụ thuộc vào nguồn cung cấp của Nga và sẽ không thể tìm được giải pháp thay thế trước mùa đông.

Khi được hỏi liệu Ukraina có sẵn sàng gia hạn hợp đồng theo yêu cầu từ EU hay không, ông Chernyshov cho hay, đến nay vẫn chưa có liên lạc nào từ Brussels về vấn đề này.

Dòng khí đốt Nga sang EU đã giảm mạnh trong hơn 1 năm qua trong bối cảnh phương Tây trừng phạt Nga sau xung đột ở Ukraina và đường ống Nord Stream bị phá hoại.

EU bù đắp lượng khí đốt bị thiếu hụt thông qua các nguồn khác nhưng một số quốc gia thành viên vẫn tiếp tục phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp của Nga.

Hungary - quốc gia nhận khí đốt Nga thông qua tuyến trung chuyển Ukraina và qua đường ống TurkStream - cho rằng, có thể chuyển hướng khí đốt Nga qua các tuyến khác nếu Kiev quyết định dừng vận chuyển khí đốt Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn