MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu chở dầu đi qua eo biển Kerch dưới cầu Crimea. Ảnh: RFE

EU, NATO “quay lưng” với Ukraina đòi trừng phạt Nga sau căng thẳng lãnh hải

Song Minh LDO | 30/11/2018 14:00
Các nhà lãnh đạo EU và NATO phản ứng lạnh nhạt với đề nghị của Tổng thống Petro Poroshenko trừng phạt Nga vì vụ bắt giữ tàu hải quân Ukraina ở Crimea.

Ngày 29.11, phát ngôn viên NATO cho biết, liên minh đã có sự hiện diện mạnh mẽ ở vùng Biển Đen, nơi xảy ra sự cố, và không có kế hoạch đưa thêm tàu chiến vào Biển Azov - nằm giữa Ukraina và Nga - theo đề nghị của Tổng thống Poroshenko ngày 28.11.

Phát ngôn viên NATO Onana Lungescu cho biết, các tàu của NATO thường xuyên tuần tra ở Biển Đen và đã hiện diện trong khu vực 120 ngày trong năm nay, so với 80 ngày vào năm ngoái.

Bà Lungescu thông tin thêm, một số nước thành viên NATO thường xuyên thực hiện các chuyến bay trinh sát và những nước giáp Biển Đen như Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ cũng tổ chức các cuộc triển khai quân sự riêng trong khu vực này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel từ chối lời kêu gọi của Tổng thống Ukraina gia tăng áp lực quân sự với Nga, nói rằng “chúng ta chỉ có thể giải quyết vấn đề bằng đàm phán, bởi không có giải pháp quân sự nào cho tất cả những xung đột này” - theo Reuters.

Phát biểu tại một diễn đàn kinh doanh ở Berlin hôm 29.11, bà Merkel nói sẽ thúc giục Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 1.12 ở Argentina, để Nga nhanh chóng thả 24 thuỷ thủ Ukraina bắt giữ cuối tuần trước, đồng thời yêu cầu Nga mở cửa bình thường eo biển Kerch, nằm giữa Biển Đen và Biển Azov.

“Chúng tôi sẽ để ý đến việc đó. Nhưng chúng tôi đồng thời cũng yêu cầu Ukraina có tình có lý. Chúng ta đều biết rằng chỉ có thể giải quyết mọi việc bằng cách xử sự hợp lý và tiến hành đối thoại” - bà Merkel nói.

Điện Kremlin phủ nhận việc Nga phong toả tuyến đường biển qua eo biển Kerch. “Eo biển Kerch vẫn hoạt động bình thường” - phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Đề cập đến đề nghị của Tổng thống Poroshenko rằng EU cần áp đặt thêm trừng phạt với Nga, bà Merkel cho biết: “Chúng tôi không áp đặt trừng phạt vì lợi ích của trừng phạt, mà chúng tôi dùng trừng phạt để làm rõ rằng các nước phải có quyền tự phát triển, ngay cả khi họ ở gần lãnh thổ với Nga”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraina Poroshenko hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump huỷ gặp Tổng thống Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 vì Nga không trả Ukraina tàu hải quân và thuỷ thủ.

“Đây mới là cách mà các nhà lãnh đạo vĩ đại hành động” - ông Poroshenko viết trên Twitter.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn