MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (trái) dự hội nghị đặc biệt của EU tại Brussels, Bỉ, ngày 1.2.2024. Ảnh: Xinhua

EU phê duyệt 50 tỉ euro viện trợ cho Ukraina

Khánh Minh LDO | 02/02/2024 07:03

EU đã thông qua gói viện trợ kinh tế trị giá 50 tỉ euro (54 tỉ USD) cho Ukraina, sau khi gây sức ép khiến Thủ tướng Hungary Viktor Orban phải đồng ý.

RT đưa tin, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel công bố thông tin trên vào sáng 1.2, vài phút sau khi các nhà lãnh đạo khối ngồi xuống đàm phán tại Brussels.

“Tất cả 27 nhà lãnh đạo đã đồng ý về gói viện trợ bổ sung 50 tỉ euro cho Ukraina trong ngân sách EU. Điều này đảm bảo nguồn tài trợ ổn định, lâu dài và có thể dự đoán được cho Ukraina” - ông Michel viết trên mạng X.

Số tiền 50 tỉ euro sẽ được rút từ ngân sách chung của EU và được phân bổ trong vòng 4 năm tới để Kiev trả lương cho khu vực công, duy trì hoạt động của các cơ quan chính phủ và hỗ trợ hệ thống phúc lợi. Ngân sách EU, vốn đã được thống nhất ba năm trước, giờ sẽ phải được sửa đổi để bao gồm gói viện trợ khổng lồ này.

Bất kỳ sửa đổi nào như vậy đều cần có sự chấp thuận nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên khối. Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo trong nhiều tháng sẽ phủ quyết đề xuất, cho rằng EU không biết số tiền này sẽ được chi như thế nào và không biết điều gì sẽ xảy ra ở Ukraina trong những tháng tới.

Thủ tướng Orban cũng lập luận, Ukraina không thể đánh bại Nga trên chiến trường và các nhà lãnh đạo phương Tây nên thúc đẩy Kiev hướng tới một lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình.

Ông Orban đồng thời mô tả Ukraina là “một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới”. Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp Ukraina ở vị trí thứ 104 trên 180 trong báo cáo Chỉ số Nhận thức Tham nhũng. Cuối tuần trước, Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) thông báo phát hiện vụ tham nhũng 40 triệu USD của các quan chức quốc phòng cấp cao nhằm biển thủ tiền mua đạn dược.

Đầu tuần này, tờ Financial Times tiết lộ, Hội đồng châu Âu đã vạch ra kế hoạch cắt giảm tài trợ cho Budapest và gây khó khăn cho nền kinh tế Hungary nếu Thủ tướng Orban duy trì quyền phủ quyết của mình.

Ông Orban nói với tạp chí tin tức Le Point của Pháp hôm 29.1: “Họ nói rằng nếu chúng tôi cư xử như một quốc gia có chủ quyền, Hungary sẽ ngay lập tức phải đối mặt với một cuộc phong tỏa tài chính rộng lớn. Họ có khả năng làm được điều đó”.

Theo các điều khoản của thỏa thuận được thống nhất ngày 1.2, các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về việc thực hiện gói viện trợ này hàng năm, trong khi ngân sách sẽ được xem xét lại sau hai năm. Nhiều nhà ngoại giao châu Âu nói với tờ Politico rằng những biện pháp này được đưa ra để xoa dịu Thủ tướng Hungary.

Tuy nhiên, các quan chức giấu tên khác cho biết, ông Orban bị gây sức ép phải chấp nhận rằng “không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhượng bộ số tiền cho Ukraina”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn