MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Liên minh Châu Âu vừa phê duyệt vaccine Nonavax của Mỹ là loại vaccine COVID-19 thứ năm được phép sử dụng tại khu vực này. Ảnh: Novavax

EU phê duyệt Novavax là vaccine COVID-19 thứ năm của khu vực

Anh Vũ LDO | 21/12/2021 09:34
Liên minh Châu Âu vừa phê duyệt vaccine Nonavax của Mỹ là loại vaccine COVID-19 thứ năm được phép sử dụng tại khu vực này.

Theo Reuters, Liên minh Châu Âu đã phê duyệt việc sử dụng vaccine COVID-19 của Novavax cho những người từ 18 tuổi trở lên vào ngày 20.12, tạo sức bật cho công ty của Mỹ sau thời gian dài trì hoãn và mở đường cho loại vaccine thứ năm được sử dụng ở EU trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng.

Dữ liệu từ hai nghiên cứu lớn cho thấy, loại vaccine này có hiệu quả chống COVID-19 khoảng 90%, Cơ quan Thuốc Châu Âu (EMA) cho biết.

Hiện vẫn chưa rõ Novavax hiệu quả như nào với biến thể Omicron hoặc liệu có cần một liều tăng cường hay không. Một số dữ liệu ban đầu gợi ý rằng, nhiều loại vaccine hai liều không hoạt động tốt đối với biến thể nhưng mũi tiêm thứ ba lại giúp cải thiện hiệu quả của chúng.

Novavax nói có thể bắt đầu sản xuất một loại vaccine phù hợp với Omicron vào tháng 1.2022. Công ty này cũng cho hay, họ sẽ bắt đầu vận chuyển vaccine đến 27 quốc gia thành viên của EU vào tháng 1 năm sau như một phần của thỏa thuận cung cấp lên tới 200 triệu liều.

Các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu đã đặt hàng khoảng 27 triệu liều trong quý đầu tiên của năm 2022, đủ để tiêm chủng cho khoảng 13,5 triệu người.

Sự lây nhiễm COVID-19 tăng cao kỷ lục ở các nước thuộc khu vực Châu Âu trong những tuần gần đây. Chính phủ và các nhà nghiên cứu đang cố gắng tăng cường khả năng phòng thủ chống lại biến thể Omicron - biến thể có khả năng lây lan nhanh chóng - khiến nhiều nước phải áp dụng biện pháp giãn cách dù mùa nghỉ lễ đang tới gần.

“Mong sự cho phép này sẽ mang lại một sự khích lệ mạnh mẽ cho tất cả những người chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm các mũi tăng cường" - người đứng đầu Ủy ban điều hành của khối, Ursula von der Leyen, cho biết trong một tuyên bố.

Loại vaccine này đã nhận được đèn xanh theo quy định đầu tiên ở Indonesia vào tháng trước và đang chờ được phê duyệt ở Nhật Bản, nơi nó sẽ được sản xuất và phân phối bởi Takeda Pharmaceutical.

Vào ngày 17.12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành danh sách sử dụng khẩn cấp đối với vaccine của Novavax do Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất, mở đường cho việc sử dụng vaccine này ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nơi đang triển khai tiêm chủng chậm hơn nhiều so với ở Châu Âu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn