MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

EU sẽ áp trừng phạt mới với Nga về cuộc trưng cầu sáp nhập ở Ukraina

Thanh Hà LDO | 23/09/2022 08:54
Biện pháp trừng phạt Nga mà EU sắp áp đặt có khả năng ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga và một số cá nhân bị đưa vào danh sách đen. 

EU đã đồng ý áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Nga "càng sớm càng tốt" sau kế hoạch tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga ở các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass và các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraina.

Phát biểu sau cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng ngoại giao EU, cao ủy chính sách đối ngoại Josep Borrell cho biết, khối đã đưa ra quyết định "chính trị" về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga đối với lĩnh vực mới và một số cá nhân. 

Ông Borrell cho hay, các biện pháp trừng phạt Nga sẽ được triển khai càng sớm càng tốt và có sự phối hợp với các đối tác của EU. 

Dù không nêu rõ chi tiết, nhưng ông gợi ý rằng lệnh trừng phạt mới nhắm vào nền kinh tế Nga, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ. Cùng với đó, EU cũng sẽ đưa một số cá nhân vào danh sách đen. 

Cao ủy chính sách đối ngoại Josep Borrell cũng lưu ý, EU sẽ cung cấp cho Ukraina hỗ trợ an ninh chừng nào có thể. "Rõ ràng là chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự và tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraina" - ông nói. 

Ông Borrell cũng bình luận về những diễn biến gần đây trong cuộc xung đột Ukraina. Ông cho rằng, Nga tổ chức "động viên một phần" là để hỗ trợ cái mà ông gọi là “cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp”.

Ngày 21.9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố động viên một phần, kêu gọi 300.000 quân dự bị tham gia vào cuộc xung đột với Ukraina.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi hai nước cộng hòa tự xưng Donbass cùng các khu vực Zaporozhye và Kherson do Nga kiểm soát quyết định tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý từ 23-27.9 về việc có nên sáp nhập Nga hay không. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn