MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một trạm xăng dầu hóa lỏng ở Warsaw, Ba Lan. Ảnh: Xinhua

EU thúc đẩy tổng chi 1 nghìn tỉ USD cho khí đốt

Linh Nhi LDO | 04/02/2024 15:47

Do nhu cầu tăng từ EU, thế giới dự kiến chi hơn 1 nghìn tỉ USD cho khí đốt trong thập kỷ tới.

RT đưa tin, nhóm chiến dịch khí hậu Global Witness vừa công bố báo cáo cho biết, ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch dự kiến sẽ chi hơn 1 nghìn tỉ USD trên toàn cầu trong thập kỷ tới cho việc sản xuất khí đốt, do nhu cầu ngày càng tăng từ châu Âu.

Phân tích dữ liệu của Gobal Witness cho thấy, 223 tỉ USD trong tổng số tiền nói trên sẽ được dùng để phát triển và vận hành các địa điểm khai thác khí đốt mới để cung cấp cho châu Âu.

Theo báo cáo, các gã khổng lồ dầu mỏ Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Equinor và Eni sẽ nằm trong số những công ty chi nhiều nhất. Năm công ty này dự kiến sẽ bơm tổng cộng 144 tỉ USD vào nguồn cung cấp khí đốt cho EU trong giai đoạn nói trên. Trong khi đó, chi tiêu hằng năm của 20 công ty sản xuất khí đốt hàng đầu cho châu Âu dự kiến sẽ tăng từ 60 tỉ USD vào năm 2024 lên 105 tỉ USD vào năm 2033.

Phân tích của Global Witness bao gồm cả khí hóa thạch và khí ngưng tụ - sản phẩm phụ của quá trình khai thác khí được sử dụng để sản xuất dầu hỏa, dầu diesel và các nhiên liệu hóa thạch khác.

Dominic Eagleton - nhà vận động nhiên liệu hóa thạch cấp cao tại Global Witness - nói: “Những con số thật rõ ràng, châu Âu đang lao vào con đường nguy hiểm khi tăng gấp đôi lượng khí đốt hóa thạch. Cần phải dùng mọi biện pháp để chấm dứt thời đại nhiên liệu hóa thạch”.

Ông Eagleton kêu gọi Ủy ban châu Âu nắm bắt cơ hội để đẩy nhanh việc châu Âu thoát khỏi khí đốt và đặt mục tiêu đến năm 2035 loại bỏ dần loại nhiên liệu hóa thạch tốn kém, gây khủng hoảng và làm nóng khí hậu.

Báo cáo được đưa ra khi Ủy ban châu Âu sắp công bố các đề xuất về mục tiêu cắt giảm lượng khí thải của EU vào năm 2040. Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), EU sẽ chiếm 66% tổng lượng khí đốt tiêu thụ ở toàn khu vực châu Âu vào năm 2024, với tỉ lệ gần như giữ nguyên vào năm 2030 là 65%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn