MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko cảnh báo về việc EU tịch thu tài sản của Nga. Ảnh: Sputnik

EU tịch thu tài sản Nga sẽ phá hủy kinh tế toàn cầu

Ngọc Vân LDO | 24/04/2024 07:52

Nga tuyên bố sẵn sàng trả đũa nếu EU tịch thu tài sản Nga và điều đó có thể sẽ phá hủy nền kinh tế toàn cầu.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) Valentina Matvienko cảnh báo hôm 23.4 rằng Mátxcơva đã soạn thảo một gói biện pháp trả đũa trong trường hợp các nước phương Tây tịch thu tài sản thuộc chủ quyền của Nga bị phong tỏa vì xung đột Ukraina - RT đưa tin.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Nga Dmitry Kiselyov, Chủ tịch Hội đồng Liên bang nói rằng động thái tiềm tàng của EU nhằm tịch thu tài sản của Nga sẽ là “chưa từng có”, đồng thời nói thêm rằng nó “sẽ phá hủy nền kinh tế toàn cầu”.

“Tất nhiên, điều đó hoàn toàn bất hợp pháp và mọi người ở châu Âu đều hiểu rằng họ không thể làm điều đó” - bà Matvienko nói.

Kể từ khi bắt đầu xung đột Ukraina vào tháng 2.2022, phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỉ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga, phần lớn trong số đó đang được nắm giữ ở EU. Mátxcơva nhiều lần cáo buộc việc phong tỏa là hành vi “trộm cắp”.

Các quan chức ở một số quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Anh, đã nhất quyết yêu cầu tịch thu hoàn toàn tài sản của Nga bất chấp những lo ngại rộng rãi rằng điều này không có cơ sở pháp lý. Ngược lại, EU miễn cưỡng làm như vậy vì lo ngại sự trả đũa của Nga.

Bà Matvienko nhấn mạnh rằng Nga đã “chuẩn bị sẵn phản ứng đáp trả” trước khả năng bị tịch thu.

“Chúng tôi có một dự luật và sẵn sàng xem xét để đáp trả ngay lập tức. EU sẽ mất nhiều hơn Nga. Tất nhiên, họ sợ điều này, đặc biệt khi nền kinh tế của họ đang sụp đổ” - Chủ tịch Hội đồng Liên bang nói.

Một phiên họp của Nghị viện châu Âu. Ảnh: Xinhua

Thượng nghị sĩ Matvienko cho rằng Mỹ đã đè bẹp EU, cả về chính trị, kinh tế, lẫn an ninh, quốc phòng. “Bây giờ Mỹ thậm chí còn muốn bóp nghẹt hơn nữa để khiến EU trở nên kém cạnh tranh hơn” - bà Matvienko nói.

Do đó, bà Matvienko đề nghị cộng đồng doanh nghiệp châu Âu nên phản đối kịch liệt các vụ tịch thu có thể xảy ra, vì chúng sẽ là mục tiêu chính trong các biện pháp trả đũa của Mátxcơva.

Trong khi trì hoãn việc tịch thu tài sản của Nga, EU đang thực hiện kế hoạch dùng tiền lãi từ các khoản tiền đó để mua vũ khí cho Ukraina và tăng cường khả năng sản xuất quốc phòng của Kiev.

Theo cơ quan thống kê EU Eurostat, khoản dự trữ bị đóng băng ở EU đã có lãi 4,4 tỉ euro (4,7 tỉ USD) chỉ trong năm 2023. Vào tháng 3, một quan chức cấp cao của EU dự kiến, theo trích dẫn của Reuters, rằng tiền lãi sau thuế sẽ đạt 15-20 tỉ euro (16-21 tỉ USD) vào năm 2027.

Tuy nhiên, theo tờ Politico, một số thành viên của khối đã bày tỏ nghi ngại lớn về sáng kiến này. Hungary và Slovakia phản đối ý tưởng gửi vũ khí tới Ukraina, trong khi Malta và Luxembourg được cho là không hài lòng vì họ không được hỏi ý kiến về kế hoạch này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn