MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Euroclear lãi ròng 5,5 tỉ euro (5,9 tỉ USD) trong năm 2023. Ảnh: Xinhua

EU tiết lộ lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga

Linh Nhi LDO | 03/02/2024 22:52

Tiền lãi từ tài sản bị phong tỏa của Nga ở EU lên đến gần 5 tỉ USD trong năm 2023.

RT đưa tin, Euroclear - cơ quan thanh toán bù trừ lớn của EU - tiết lộ đã thu được gần 5 tỉ USD lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga vào năm ngoái.

Trong kết quả tài chính năm 2023 được công bố hôm 1.2, công ty có trụ sở tại Bỉ báo cáo thu nhập lãi ròng lên tới 5,5 tỉ euro (5,9 tỉ USD), trong đó 4,4 tỉ euro “liên quan đến các tài sản bị phong tỏa của Nga”.

Công ty giải thích, lợi nhuận gia tăng là do các yếu tố như lãi suất hiện hành và số dư tiền mặt mà Euroclear bắt buộc phải nắm giữ.

Euroclear được cho là đang nắm giữ tài sản của Nga trị giá 196,6 tỉ euro (gần 220 tỉ USD), phần lớn trong số đó thuộc về ngân hàng trung ương Nga. Tổng cộng, EU đã đóng băng 207 tỉ euro (hơn 231 tỉ USD) tài sản và dự trữ của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraina.

Các nhà lãnh đạo EU đã nhiều lần kêu gọi sử dụng quỹ “để xây dựng lại Ukraina” và năm ngoái đã đồng ý xây dựng kế hoạch sử dụng lợi nhuận do quỹ này tạo ra. Tuy nhiên, một số quan chức, bao gồm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde, đã cảnh báo rằng việc này có thể làm suy yếu đồng euro và gây lo ngại cho những người dự trữ đồng tiền này.

Chủ tịch Hội đồng EU của Bỉ tuyên bố, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận cho phép EU chuyển tiền lãi thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraina.

“Các đại sứ EU vừa đồng ý về nguyên tắc về đề xuất sử dụng tiền lãi liên quan đến tài sản cố định để hỗ trợ tái thiết Ukraina” - Tổng thống Bỉ cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào do Mỹ hoặc đồng minh thực hiện đối với tài sản của mình sẽ bị coi là hành vi "trộm cắp", nhấn mạnh rằng việc tịch thu tiền hoặc bất kỳ động thái tương tự nào sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu các đồng tiền dự trữ, hệ thống tài chính toàn cầu và kinh tế thế giới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn