MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng rúp của Nga và đồng USD. Ảnh: Xinhua

EU tìm cách tịch thu tiền lãi từ tài sản bị đóng băng của Nga

Thanh Hà LDO | 01/07/2023 09:46

Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét dùng tiền lãi thu được từ các quỹ bị đóng băng của Nga để tái thiết Ukraina, Bloomberg đưa tin.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã thảo luận về kế hoạch đánh thuế lợi tức phụ thu với lợi nhuận được tạo ra từ hơn 200 tỉ euro (217 tỉ USD) tài sản của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng để hỗ trợ tái thiết Ukraina.

Nhiều nguồn thạo tin cho hay, trong hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, các nhà lãnh đạo đã quyết định xem xét phương án này dù còn hàng loạt vấn đề chưa được giải quyết về cách sử dụng những khoản tiền bị trừng phạt.

EU và đồng minh đã đóng băng hàng trăm tỉ euro tài sản của ngân hàng trung ương Nga trong khuôn khổ chính sách trừng phạt sau xung đột Ukraina. Tài sản Nga bị đóng băng dự kiến tạo ra khoảng 3 tỉ euro (3,2 tỉ USD) tiền lãi. Hơn một nửa số tài sản đó là tiền mặt và tiền gửi, trong khi “một lượng đáng kể” phần còn lại là chứng khoán.

Bloomberg cho hay, phương án đánh thuế lợi tức phụ thu là vấn đề ít trở ngại nhất trong số các ý tưởng mà EU xem xét. Tuy nhiên, vẫn có những rủi ro pháp lý để cuối cùng việc áp dụng phương án này dẫn tới bị kiện.

“Một số người cho rằng, tiền lãi và lợi nhuận được tạo ra từ các quỹ bắt nguồn từ các tài sản bị trừng phạt cuối cùng thuộc về Nga" - hãng tin lưu ý.

Các nhà lập pháp cũng cảnh báo, từ góc độ pháp lý, khả năng đánh thuế và tịch thu lợi tức phụ thu này rất phức tạp. Một số nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh EU cũng đã bày tỏ lo ngại này. Họ lưu ý, Ngân hàng Trung ương châu Âu trước đó cảnh báo, việc sử dụng số tiền thu được từ tài sản đó có thể khiến những bên nắm tài sản dự trữ quay lưng với đồng euro.

Một phương án khác được xem xét trước đây là thành lập một thực thể để đầu tư tiền và sử dụng số tiền thu được cho tái thiết Ukraina. Tuy nhiên, phương án này cũng được cho là quá phức tạp và không rõ ràng về mặt pháp lý. Các quan chức kết luận, việc tịch thu hoàn toàn tài sản cũng là điều không thể.

Bình luận về khả năng tịch thu các khoản tiền bị đóng băng của Nga, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết: “Mọi chuyện vô cùng phức tạp và hiện tại, không ai biết điều gì có thể xảy ra và theo cách thức nào”.

Theo Bloomberg, EU và Mỹ đã đàm phán về các kế hoạch và chính quyền Tổng thống Joe Biden được thông báo về tiến độ trao đổi. Các cuộc thảo luận về tịch thu tài sản Nga sẽ được tiếp tục trong những ngày tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn