MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
EU dự tính cho phép các công ty thuê hoa tiêu hàng hải cho các tàu chở dầu của Nga. Ảnh: AFP

EU tính nới lỏng trừng phạt về dầu khí Nga

Ngọc Vân LDO | 03/10/2022 18:34
EU được cho là đang cân nhắc dỡ bỏ một số hạn chế liên quan đến nhân sự trong lĩnh vực dầu khí của Nga.

Bloomberg đưa tin, EU đã đề xuất miễn trừ hoa tiêu hàng hải khỏi các lệnh trừng phạt đối với các tàu chở dầu của Nga.

Hoa tiêu hàng hải là người cố vấn có tay nghề cao cho thuyền trưởng điều khiển tàu thuyền trong vùng biển ven bờ và luồng hẹp khi ra vào cảng.

Ngoại lệ này sẽ cho phép các công ty thuê hoa tiêu hàng hải cho các tàu chở dầu của Nga, vốn sẽ bị cấm theo lệnh trừng phạt có hiệu lực từ tháng 12.

Tin tức được đưa ra sau khi Cơ quan Hàng hải Đan Mạch nói với tờ Financial Times vào tuần trước rằng việc thiếu hoa tiêu cho các tàu đi qua eo biển tương đối nguy hiểm giữa Biển Baltic và Biển Bắc sẽ dẫn đến những rủi ro đáng kể về an toàn và môi trường.

EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga để đáp trả chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraina. Liên minh Châu Âu đã công bố gói trừng phạt thứ 8 sau các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga được tổ chức tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng (DPR và LPR), cũng như hai vùng lãnh thổ do Nga nắm giữ ở miền nam Ukraina là Kherson và Zaporizhzhia.

Cả 4 vùng lãnh thổ này đã bỏ phiếu áp đảo ủng hộ việc trở thành một phần của Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã ký các hiệp ước sáp nhập 4 khu vực này vào Nga hôm 30.9.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn