MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CEO Facebook Mark Zuckerberg. Ảnh: CNET

Facebook xóa sổ các trang gây nhiễu loạn bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

VÂN ANH LDO | 02/08/2018 11:00

Ngày 31.7, Facebook tuyên bố đóng cửa 32 trang và tài khoản giả mạo đang thực hiện chiến dịch tạo ảnh hưởng chính trị nhằm gây nhiễu loạn cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ năm 2018.

“Một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi trong năm 2018 là ngăn chặn việc lạm dụng Facebook” - ông chủ tập đoàn Mark Zuckerberg viết trên Facebook. “Chúng tôi xây dựng dịch vụ để đưa mọi người đến gần nhau hơn, và tôi muốn đảm bảo rằng, chúng tôi đang làm mọi điều có thể để ngăn chặn bất kỳ ai sử dụng sai mục đích nhằm chia rẽ chúng ta” - nhà sáng lập Facebook nói trong bối cảnh chỉ còn 3 tháng nữa là tới cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.

Facebook cho biết, đã xác định 17 tài khoản đáng ngờ trên Facebook và 7 tài khoản Instagram. Đã có hơn 9.500 bài đăng trên Facebook được tạo bởi các tài khoản này và một phần nội dung trên Instagram. Các tài khoản giả được nhiều người theo dõi nhất là Aztlan Warriors, Black Elevation, Mindful Being và Resisters. Khoảng 29.000 người sử dụng đã theo dõi ít nhất một trong các trang nói trên.

Facebook nói, những thủ phạm đằng sau các tài khoản giả sử dụng VPN (viết tắt của Virtual Private Network - Mạng riêng ảo) ẩn vị trí định vị và sử dụng bên thứ 3 để chạy quảng cáo. Tập đoàn cũng cho biết, những người đứng sau các tài khoản này đã tinh vi hơn trong việc che giấu danh tính so với những người bị tình nghi đứng sau vụ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016. Facebook cho hay, đã tìm thấy mối liên kết giữa Cơ quan Nghiên cứu Internet của Nga (IRA) và các tài khoản giả. “Nhưng chúng tôi không có bằng chứng đủ mạnh vào thời điểm này để khẳng định, những tài khoản giả mạo trên Facebook và các trang chia sẻ thông tin trên Instagram có liên quan đến Nga” - người đứng đầu bộ phận an ninh của Facebook Alex Stamps nói với phóng viên.

Trước đó, Nga bị cáo buộc sử dụng nền tảng Facebook để can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016 - điều mà Mátxcơva cực lực bác bỏ. Tổng thống Donald Trump cũng đã nhiều lần giảm nhẹ nghi vấn Nga can thiệp bầu cử. Hai tuần trước, trong buổi họp báo chung sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin, ông Donald Trump tỏ ra tin tưởng người đồng cấp Nga hơn kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ. “Tôi không thấy lý do nào để tin Nga có can thiệp bầu cử Mỹ” - ông Donald Trump nói. Tuy nhiên, sau đó, Tổng thống Mỹ đính chính: “Phát biểu đó đáng lẽ phải là: Tôi thấy không có lý do nào để tin Nga không can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ”.

Sau thông báo của Facebook, Nhà Trắng ra tuyên bố nhấn mạnh rằng, Tổng thống Donald Trump phản đối mọi nỗ lực can thiệp bầu cử. “Tổng thống đã nói rõ, chính quyền của ông sẽ không dung thứ sự can thiệp nước ngoài vào tiến trình bầu cử của chúng ta” - AFP dẫn lời phó thư ký báo chí Nhà Trắng Hogan Gidley cho hay.

Facebook cho biết, vẫn đang ở giai đoạn điều tra ban đầu và chưa biết ai đứng đằng sau các trang và các tài khoản giả. Tập đoàn này cũng đã thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật, quốc hội Mỹ cùng các công ty công nghệ về phát hiện của mình. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, nghị sĩ Cộng hòa Richard Burr nói rằng, ông vui mừng khi thấy “Facebook có bước đi cần thiết nhằm hạn chế việc nước ngoài lợi dụng mạng xã hội này để gây ảnh hưởng”. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham nói, ông có ý định theo đuổi các biện pháp trả đũa bằng cách đưa ra 1 lệnh trừng phạt chống lại Nga vào ngày 2.8.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ vừa mới manh nha tan băng sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin hôm 16.7 tại Helsinki thì đã phải đối mặt với những thông tin không mấy tốt đẹp này, và dự báo sẽ không ít sóng gió trong thời gian tới, đặc biệt là trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ vào tháng 11.2018.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn