MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ảnh: AP

FED kiên trì chiến lược thận trọng trong cắt giảm lãi suất

Thanh Hà LDO | 05/04/2024 06:17

Ngày 3.4, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell, tiếp tục tập trung vào việc cần có thêm nhiều dữ liệu cũng như nhiều cuộc tranh luận khác trước khi cắt giảm lãi suất.

"Những số liệu gần đây về tăng việc làm và lạm phát đều cao hơn dự kiến" - ông Jerome Powell nêu rõ. Dù các nhà hoạch định chính sách nói chung nhất trí rằng lãi suất có thể giảm vào cuối năm nay, nhưng ông Powell cho biết, việc giảm lãi suất có thể chỉ xảy ra khi “có niềm tin lớn hơn rằng lạm phát đang giảm dần” xuống mục tiêu 2% của FED.

Reuters nhận định, với những phát biểu và câu trả lời của ông Powell đều được chuẩn bị sẵn trong sự kiện tại Stanford, California, không có tín hiệu nào về thay đổi chính sách mới của FED với lãi suất.

Trong phát biểu, Chủ tịch FED vẫn duy trì triển vọng cơ bản rằng lãi suất sẽ giảm “vào cuối năm nay” như đã nêu trong cuộc họp chính sách gần nhất của FED ngày 20.3. Ông đồng thời nhấn mạnh, dữ liệu gần đây "không thay đổi đáng kể bức tranh tổng thể đang tiếp tục diễn ra rằng, tăng trưởng tiếp tục vững chắc nhưng tái cân bằng lại thị trường lao động và lạm phát đang tiếp tục giảm xuống dưới 2% trên con đường có đôi lúc gập ghềnh".

Nhưng ông cũng không gợi ý về thời điểm FED có thể nới lỏng kiểm soát tín dụng. Những dữ liệu việc làm sắp tới cùng dữ liệu lạm phát vào tuần tới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình triển vọng cho cuộc họp từ ngày 30.4 đến ngày 1.5 của ngân hàng trung ương Mỹ và các cuộc họp chính sách ngày 11-12.6.

"Với sức mạnh của nền kinh tế và tiến bộ về lạm phát cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi có thời gian để những dữ liệu sắp tới dẫn lối cho quyết định chính sách của chúng tôi" - ông Powell nói, lưu ý các quyết định được đưa ra theo từng cuộc họp.

Trong bình luận riêng với CNBC cùng ngày 3.4, Chủ tịch Fed Atlanta, ông Raphael Bostic cho biết, lãi suất có thể sẽ không giảm cho đến quý IV năm nay. Ông dự đoán, lãi suất giảm ở mức 1/4 điểm phần trăm là phù hợp trong năm 2024, thấp hơn nhiều so với dự đoán giảm 3 điểm phần trăm trở lên của hầu hết các chuyên gia khác.

Reuters lưu ý, rất ít quan chức FED đưa ra nhận xét công khai cụ thể về triển vọng lãi suất như ông Bostic.

Thống đốc FED Adriana Kugler đã nhất trí với đánh giá của ông Bostic, ông Powell và các quan chức khác rằng những tiến triển gần đây về lạm phát rất “gập ghềnh”. Trong các bình luận tại Đại học Washington ở St. Louis, bà Kugler chia sẻ: “Tôi kỳ vọng xu hướng giảm phát sẽ tiếp tục” và giúp mở đường cho việc cắt giảm lãi suất trong suốt năm nay.
“Nếu tình trạng giảm phát và thị trường lao động diễn ra như tôi mong đợi, thì việc hạ lãi suất chính sách trong năm nay là phù hợp" - bà nói, nhưng không nêu mốc thời gian hoặc dự báo mức hạ lãi suất cụ thể.

Tháng trước, FED giữ lãi suất ổn định ở ngưỡng 5,25-5,5% - mức lãi suất duy trì kể từ tháng 7 năm ngoái. Lạm phát vẫn đang cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ và hiện có ít dấu hiệu chuyển biến. Dù vậy, bà Kugler nhận thấy "vẫn còn một chút dư địa" để cải thiện nguồn cung nhằm làm chậm tốc độ tăng giá, "đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ, nơi tăng trưởng nguồn cung lao động vững chắc sẽ tiếp tục giảm bớt áp lực tiền lương và lạm phát".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn