MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ảnh: Xinhua

Fed lại tăng lãi suất

Khánh Minh LDO | 04/05/2023 07:12
Ngân hàng trung ương Mỹ (Fed) tăng lãi suất chuẩn qua đêm thêm 1/4 điểm phần trăm lên mức 5,00%-5,25% hôm 3.5.

Với lần tăng có thể là cuối cùng trong chuỗi tăng lãi suất lịch sử, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã chuyển việc quản lý phục hồi kinh tế sau đại dịch sang một giai đoạn mới, tăng cường chú ý đến tín dụng và các rủi ro kinh tế khác, theo Reuters.

Fed tăng lãi suất chuẩn qua đêm thêm 1/4 điểm phần trăm, lên mức 5,00%-5,25%, như thị trường tài chính mong đợi.

Sự thay đổi này không buộc ủy ban thiết lập chính sách của Fed phải tăng lãi suất một lần nữa khi họp vào tháng 6, nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết hiện tại câu hỏi đặt ra là liệu có tiếp tục tăng thêm lãi suất hay không khi nền kinh tế vẫn đang đối mặt với lạm phát cao dù đã có dấu hiệu chậm lại, và có nguy cơ bị các ngân hàng siết chặt tín dụng.

Fed đã đẩy lãi suất chính sách lên đủ 5 điểm phần trăm trong 10 cuộc họp kể từ tháng 3.2022, một tốc độ chóng mặt đối với ngân hàng trung ương.

Tại cuộc họp báo ngày 3.5, ông Powell cho biết, lạm phát vẫn là mối quan tâm chính và do đó còn quá sớm để nói chắc chắn rằng chu kì tăng lãi suất đã kết thúc.

"Chúng tôi sẵn sàng làm nhiều hơn nữa. Các quyết định chính sách từ tháng 6 trở đi sẽ được đưa ra trên cơ sở từng cuộc họp" - ông Powell cho hay.

Ông cũng dập tắt kì vọng của thị trường rằng Ủy ban Thị trường mở Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, cho biết động thái như vậy khó xảy ra.

“Trong ủy ban, chúng tôi có quan điểm rằng lạm phát sẽ giảm không nhanh như vậy, sẽ mất một thời gian. Nếu dự báo đó nói chung là đúng, thì sẽ không thích hợp để cắt giảm lãi suất trong năm nay" - Chủ tịch Fed nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Powell đồng ý rằng, "chính sách đang thắt chặt" và cho hay, có thể ngân hàng trung ương đã làm đủ với lãi suất.

Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ảnh: Xinhua

Lãi suất chính sách của Fed hiện gần giống trước thềm cuộc khủng hoảng tài chính gây bất ổn 16 năm trước, và ở mức mà phần lớn các quan chức Fed dự đoán sẽ "đủ hạn chế" để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Lạm phát hiện vẫn cao hơn gấp đôi mục tiêu đề ra.

Theo Fed, tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức khiêm tốn, nhưng "những diễn biến gần đây có thể dẫn đến các điều kiện tín dụng thắt chặt hơn đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, việc tuyển dụng và lạm phát".

Tuy nhiên, số lượng việc làm tăng "rất mạnh mẽ", Fed cho biết. Và ông Powell lưu ý đến một số dữ liệu gần đây về cơ hội việc làm giảm và tăng trưởng thu nhập thấp hơn, cùng với tỉ lệ thất nghiệp thấp trong lịch sử, ủng hộ ý kiến ​​cho rằng, nền kinh tế có thể chậm lại mà tỉ lệ thất nghiệp không tăng mạnh.

“Theo quan điểm của tôi, khả năng tránh được suy thoái kinh tế cao hơn là suy thoái kinh tế” - ông Powell nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn