MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch FED Jerome Powell điều trần trước Ủy ban Thượng viện Mỹ về Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị, ngày 7.3.2023. Ảnh: Xinhua

FED và bài toán tăng lãi suất

Song Minh LDO | 10/03/2023 08:26
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell vẫn chưa biết liệu có nên tăng lãi suất nhanh hơn và cao hơn dự báo hay không.

Ngày 8.3, Chủ tịch FED Jerome Powell tái khẳng định thông điệp về việc tăng lãi suất cao hơn và có khả năng nhanh hơn mà ông đưa ra một ngày trước đó, nhưng nhấn mạnh rằng, cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành. Lãi suất tăng bao nhiêu sẽ được quyết định dựa trên dữ liệu ban hành trước cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ trong hai tuần nữa.

Ông Powell nhấn mạnh điểm này một lần nữa khi trả lời câu hỏi về kết quả dự kiến ​​của cuộc họp chính sách của FED ngày 21-22.3 tới. “Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào, nhưng sẽ xem xét kỹ 2 dữ liệu chính là dữ liệu thị trường việc làm công bố ngày 10.3 và dữ liệu lạm phát công bố vào tuần tới để quyết định liệu việc tăng lãi suất có cần nâng lên mức cao hơn hay không" - ông Powell nói.

Theo CME Group, các nhà giao dịch đặt cược vào việc tăng lãi suất 0,5% thay vì 0,25% tại cuộc họp của FED vào ngày 21-22. 3. FED đã giảm mức tăng từ ​​0,75% trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11.2022 xuống mức tăng 0,5% vào tháng 12. Lãi suất chính của FED hiện nằm trong phạm vi mục tiêu từ 4,5% đến 4,75%, so với mức gần bằng 0 vào thời điểm này năm ngoái.

Phát biểu của ông Powell phù hợp với tuyên bố của bà Christine Lagarde - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Cuối tuần trước, bà Lagarde cảnh báo, áp lực giá cả đòi hỏi phải có thêm hành động để giải quyết “con quái vật” lạm phát. Các thị trường tài chính dự đoán lãi suất Châu Âu sẽ tăng từ 2,5% lên trên 4%.

Ngược lại, ông Andrew Bailey - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh - đã thận trọng không đưa ra chỉ đạo chính xác về lãi suất của Vương quốc Anh.

Hai dữ liệu quan trọng được công bố trước cuộc họp của FED trong tháng này sẽ giúp đưa ra quyết định tiếp theo về lãi suất là dữ liệu về việc làm và dữ liệu lạm phát tháng 2. Các nhà đầu tư và các nhà kinh tế sẽ theo dõi xem liệu sự phục hồi của thị trường việc làm và nhu cầu của người tiêu dùng trong tháng 1 có được duy trì trong tháng 2 hay không. Số liệu tháng 1 cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - tăng 5,4% so với năm ngoái. Tốc độ này cao hơn mục tiêu dài hạn của FED là 2%.

Các đảng viên Đảng Dân chủ ngày càng lo lắng rằng FED sẽ đi quá xa trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ, gây ra suy thoái kinh tế và có thể làm suy yếu nhiều lợi ích mà thị trường việc làm đạt được trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông Powell khẳng định, việc đưa lạm phát cơ bản đạt mục tiêu 2% của FED từ mức 4,7% của tháng 1 "rất có thể" sẽ chứng kiến tình trạng mất việc làm sắp tới.

Sherrod Brown - Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện - cho biết, không thể mạo hiểm phá hoại một trong những thành công của nền kinh tế hiện tại. Còn Thượng Nghị sĩ Elizabeth Warren - đảng viên Đảng Dân chủ bang Massachusetts - cáo buộc ông Powell "đánh bạc với mạng sống của mọi người".

Khi nghe bà Warren hỏi liệu những người Mỹ có nguy cơ mất việc làm có nên “chịu đựng” hay không, ông Powell trả lời: “Liệu những người đang đi làm có khá giả hơn không nếu chúng tôi nghỉ việc và lạm phát vẫn ở mức trên 6%?”. Ông nói thêm “chi phí xã hội của thất bại” đối với lạm phát là “rất, rất cao” và cảnh báo về nguy cơ tâm lý lạm phát “tự kéo dài”. Trong một cuộc trao đổi riêng với ông John Kennedy, Thượng Nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Louisiana, ông Powell đã bác bỏ ý kiến ​​cho rằng, việc giảm lạm phát trở lại sẽ đẩy tỉ lệ thất nghiệp lên trên 10%. Thay vào đó, ông cho biết, FED đã nhìn thấy con đường để kiểm soát lạm phát “với ít tác động đáng kể hơn đến thị trường lao động”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn