MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuộc họp các bộ trưởng tài chính G20 tại Jakarta, Indonesia ngày 18.2. Ảnh: AFP

G20 đặt mục tiêu để thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu có hiệu lực từ 2023

Thanh Hà LDO | 19/02/2022 08:32
Các Bộ trưởng Tài chính của nhóm G20 đề xuất ngày 18.2 về việc áp dụng cải tổ toàn cầu với thuế doanh nghiệp xuyên biên giới trong năm 2023. 

Thời hạn áp dụng thỏa thuận thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu vào năm 2023 mà G20 đặt ra được xem là rất tham vọng, đặc biệt khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đấu tranh để thông qua đạo luật nhằm đưa luật pháp Mỹ phù hợp với thỏa thuận toàn cầu, Reuters thông tin. 

Nhiều năm đàm phán về thuế toàn cầu đã đạt được dấu mốc vào tháng 10 năm ngoái khi gần 140 quốc gia đạt thỏa thuận về mức thuế tối thiểu 15% với các công ty đa quốc gia, đồng thời nhất trí tăng thêm những rào cản để tránh các công ty như Google, Amazon, Facebook né thuế bằng cách để lợi nhuận ở những nơi có mức thuế thấp. 

Các chi tiết kỹ thuật đang được đưa ra tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) có trụ sở tại Paris để các quốc gia có thể đưa các quy định mới vào văn bản luật trong năm sau. 

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp ngày 18.2, các bộ trưởng tài chính G20 khẳng định cam kết đảm bảo các quy tắc mới sẽ có hiệu lực ở cấp độ toàn cầu vào năm 2023.

Các thỏa thuận thuế trước đây phải mất nhiều năm mới được thực hiện khi các quốc gia cần thời gian dài để cập nhật mã thuế. 

Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết: "Đó là một lịch trình đầy tham vọng nhưng cũng là một dự án lớn và quan trọng với công bằng thuế quốc tế". 

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã mời các đối tác G20 đến Paris vào tháng 6 để ký khung pháp lý đa phương mới cần thiết để thực hiện trụ cột đầu tiên của thỏa thuận. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn