MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny. Ảnh: AA

G7 yêu cầu Nga đưa kẻ đầu độc thủ lĩnh đối lập ra trước công lý

Khánh Minh LDO | 09/09/2020 09:58

G7 yêu cầu Nga tìm kẻ đầu độc thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny và đưa ra trước công lý.

Các ngoại trưởng của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) hôm 8.9 đã kêu gọi Nga tìm ra thủ phạm liên quan đến vụ đầu độc thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny và yêu cầu đưa chúng ra trước công lý.

"Chúng tôi, các Bộ trưởng Ngoại giao G7 của Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh và Mỹ, cùng đại diện cao cấp của Liên minh Châu Âu, thống nhất lên án, bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể, vụ đầu độc đã được xác nhận của Alexei Navalny" - AP dẫn tuyên bố ngày 8.9 của nhóm cho biết.

Đức đã thông báo ngắn gọn với các đối tác G7 rằng, “Alexei Navalny là nạn nhân của một cuộc tấn công bằng chất độc thần kinh hóa học của nhóm Novichok".

Nhóm Ngoại trưởng G7 cho biết, bất kỳ việc sử dụng vũ khí hóa học nào là không thể chấp nhận được và trái với các quy định quốc tế về việc cấm sử dụng các loại vũ khí đó.

"Chúng tôi, các Ngoại trưởng G7, kêu gọi Nga khẩn trương và minh bạch tìm ra ai chịu trách nhiệm cho vụ tấn công bằng chất độc ghê rợn này và xem xét các cam kết của Nga theo Công ước về Vũ khí Hóa học, để đưa các thủ phạm ra trước công lý" - tuyên bố cho hay.

Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny, 44 tuổi, đổ bệnh hôm 20.8 trên chuyến bay đến Mátxcơva. Sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Omsk của Siberia, Navalny đã phải nằm viện 2 ngày trước khi được đưa đến Berlin để điều trị.

Alexei Navalny đang được chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Berlin. Hôm 7.9, bệnh viện thông báo, Alexei Navalny đã hồi tỉnh và có phản ứng trước các kích thích giọng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn