MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gã khổng lồ khí đốt Đức kiện Gazprom

Thanh Hà LDO | 01/12/2022 07:55
Nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Đức Uniper đang tìm kiếm khoản bồi thường hàng tỉ euro từ Gazprom của Nga cho lượng khí đốt chưa được giao và đã mở quy trình trọng tài.

Uniper - công ty sắp được Đức quốc hữu hóa - cho biết, cho đến nay, việc thay thế các nguồn cung cấp của Nga đã tiêu tốn khoảng 11,6 tỉ euro (12,02 tỉ USD) và con số dự kiến tăng cho đến cuối năm 2024.

“Chúng tôi đang yêu cầu bồi thường cho thiệt hại tài chính đáng kể của chúng tôi trong thủ tục tố tụng này. Đó là về lượng khí đốt đã được thỏa thuận theo hợp đồng với Gazprom nhưng không được giao và chúng tôi phải mua thay thế bằng giá thị trường cực cao và vẫn phải đang làm như vậy" -  giám đốc điều hành Uniper Klaus-Dieter Maubach nói. 

Gazprom Export của Nga xác nhận Uniper đã khởi xướng thủ tục trọng tài. Tuy nhiên, tập đoàn của Nga không công nhận hành vi vi phạm hợp đồng hoặc tính hợp pháp của các yêu cầu bồi thường thiệt hại đã nêu.

Ban đầu, Nga lưu ý việc giảm giao khí đốt là do bảo trì các tua-bin trên đường ống Nord Stream 1. Một phần của đường ống Nord Stream sau đó bị nổ tung vào tháng 9, khiến đường ống dẫn khí đốt này không thể hoạt động được.

Công ty Đức cũng thông báo đã quyết định tách khỏi về mặt pháp lý và nhân sự với đơn vị kinh doanh Unipro của hãng đặt tại Nga.

Uniper bị đẩy đến bờ vực phá sản do giá năng lượng tăng và dòng khí đốt từ nhà cung cấp chính là Nga bị ngừng lại. Đầu tháng 11, hãng năng lượng Đức đã báo cáo khoản lỗ ròng tới 40 tỉ euro (42 tỉ USD) tính đến tháng 9 năm nay. Công ty hiện đang tìm kiếm khoản cứu trợ trị giá 53 tỉ USD từ chính phủ Đức trong quá trình quốc hữu hóa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn