MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Logo Gazprom tại một trạm xăng ở Mátxcơva, Nga. Ảnh: Xinhua

Gã khổng lồ khí đốt Nga Gazprom mở cơ sở mới ở Trung Đông

Thanh Hà LDO | 20/04/2023 06:49
Gazprom - gã khổng lồ khí đốt Nga - đang thành lập một đơn vị ở Trung Đông.

Công ty khí đốt do nhà nước kiểm soát của Nga tiết lộ về cơ sở mới trong một văn bản công khai tuần này nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về cơ sở mới, theo Reuters.

Một số công ty Nga đang chuyển hoạt động kinh doanh ra khỏi châu Âu trong bối cảnh châu lục này có các biện pháp trừng phạt Nga sau xung đột ở Ukraina. Trong khi đó, Dubai - trung tâm tài chính và kinh doanh của Vùng Vịnh - đã nổi lên như điểm đến cho giới giàu có của Nga. 

Theo Oilprice, thông tin về cơ sở khí đốt của Gazprom ở Trung Đông được công bố sau thỏa thuận Iran/Saudi Arabia trong thời gian gần đây. 

Một quan chức Điện Kremlin tiết lộ: “Bằng cách ngăn phương Tây tham gia các thỏa thuận năng lượng ở Iraq và tiến gần hơn đến trục Iran - Saudi mới, sự kết thúc quyền bá chủ của phương Tây ở Trung Đông sẽ trở thành chương quyết định trong sự sụp đổ cuối cùng của phương Tây". 

Hồi đầu tháng 4, truyền thông nhận định, Nga - cũng như Trung Quốc - đang tìm cách củng cố vị thế tốt hơn ở khu vực Trung Đông giàu khí đốt.

Gazprom, có trụ sở chính tại Mátxcơva, có cổ phần trong các mỏ do Baghdad và Erbil của Iraq điều hành. Ông lớn dầu khí Nga cũng nắm giữ 80% lợi ích hoạt động trong 5 lô dầu ở khu vực Kurdistan (KRG) ở Iraq và sở hữu 60% đường ống dẫn dầu KRG chạy đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, đường ống dẫn dầu KRG đã bị đóng trong nhiều tuần sau phán quyết trọng tài vì vận chuyển dầu từ KRG đến Thổ Nhĩ Kỳ mà không có sự đồng ý của Baghdad từ năm 2014 đến 2018.

Vào tháng 11 năm ngoái, Iran ký thỏa thuận hợp tác khí đốt trị giá 40 tỉ USD với Gazprom. Thứ trưởng Ngoại giao Kinh tế Iran Mehdi Safari tiết lộ, Iran hi vọng nhập khẩu khí đốt của Nga và xuất khẩu khí đốt của nước này sang thị trường quốc tế. 

Liên minh châu Âu gần đây đã trừng phạt một công ty con có trụ sở tại Dubai của công ty vận tải nhà nước Nga Sovcomflot trong nỗ lực khắc phục các lỗ hổng trừng phạt khiến công ty Dubai giúp Nga tạo ra doanh thu đáng kể từ việc vận chuyển các sản phẩm năng lượng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn