MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gần một nửa số lính Mỹ được hỏi cho rằng có nguy cơ chiến tranh với Nga hoặc Trung Quốc trong năm 2019. Ảnh: AFP.

Gần nửa số lính Mỹ tin vào việc tham gia chiến tranh lớn trong năm 2019

Hải Anh LDO | 19/10/2018 08:00
Gần một nửa số quân nhân Mỹ tại ngũ hiện nay tin rằng họ sẽ tham gia một cuộc chiến tranh lớn trong năm 2019.

Cuộc khảo sát của Military Times với các quân nhân tại ngũ được công bố hôm 17.10, cho thấy 46% binh sĩ Mỹ cho rằng sẽ có một cuộc chiến trong năm tới.

Theo đó, khoảng 50% người tham gia khảo sát cho rằng một cuộc xung đột lớn trong năm 2019 là không thể xảy ra.

Trong cuộc khảo sát tương tự hồi tháng 9.2017, con số có quan điểm rằng chiến tranh sẽ diễn ra chỉ khoảng 5%. Thêm vào đó, 2/3 số binh sĩ cho rằng, một cuộc chiến sẽ không diễn ra.

Sự biến động lớn trong số lượng binh sĩ cho rằng nguy cơ chiến tranh lớn sẽ bùng nổ năm 2019 diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump lặp đi lặp lại yêu cầu cải thiện sự sẵn sàng của quân đội khi đối mặt với các mối đe dọa từ các đối thủ nước ngoài. Cụ thể là các nhóm khủng bố, các đối thủ lớn như Nga và Trung Quốc.

Lầu Năm Góc  cũng đã công khai cảnh báo về sự cần thiết phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với một đối thủ "gần ngang hàng".

Press TV nhận định, đối thủ đó rất có thể là Nga, như được chỉ ra trong chiến lược hạt nhân sửa đổi của ông Donald Trump hồi đầu năm nay. Trung Quốc cũng có thể được coi là một mối đe dọa trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng giữa hai bên trong một loạt các vấn đề, trong đó có tranh chấp thương mại.

Khi được hỏi những quốc gia cụ thể mà các binh sĩ Mỹ coi là mối đe dọa nghiêm trọng nhất, các quân nhân nêu Nga và Trung Quốc trong số những mối quan ngại hàng đầu. Cụ thể, 71% binh sĩ cho rằng Nga là một mối đe dọa đáng kể, tăng 18 điểm so với năm ngoái. Khoảng 69% quân nhân nhận định, Trung Quốc là mối đe dọa đáng kể, tăng 24 điểm so với năm 2017.

Sự sụt giảm lớn nhất trong danh sách các quốc gia bị xem là có khả năng đe dọa lớn nhất trong năm nay là Triều Tiên. Hiện Số phần trăm xem Triều Tiên là mối đe dọa lớn chi còn 46%. Năm ngoái, con số này là 72%.

Thêm vào đó, 89% binh sĩ Mỹ cho rằng, khủng bố mạng là mối đe dọa dàng đầu. Nhiều binh sĩ bày tỏ lo ngại khi Mỹ dường như thiếu sẵn sàng đối mặt với mối đe dọa kiểu này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn